| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Nga: Kiev đang giấu diếm tội ác ở miền đông

Thứ Tư 15/10/2014 , 09:30 (GMT+7)

“Chính quyền Ukraine rõ ràng chưa thực hiện đầy đủ. Chúng tôi không muốn phải nghi ngờ ai nhưng có cảm giác rằng họ có điều gì đó vẫn giấu diếm”.

Hôm thứ Ba (14/10) sau khi gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga ông Sergey Lavrov cho biết có cảm giác như Kiev vẫn còn có điều gì đang giấu diếm liên quan đến việc điều tra tội ác ở Ukraine khi trả lời câu hỏi của Itar-Tass về vấn đề thảo luận các mộ chôn tập thể ở đông nam Ukraine.

“Tất cả mọi tội ác đã gây ra trong cuộc khủng hoảng Ukraine, kể cả những thảm kịch ở Odessa, Mariupol, vụ rơi máy bay Boeing của Malaysia, các mộ chôn tập thể đều cần phải được điều tra”, nhà ngoại giao này cho biết.

“Chúng ta tiến hành công việc trên cơ sở nhận định rằng các tổ chức quốc tế cần cho thấy có sự chủ động và có trách nhiệm hơn trong việc hoàn tất các vụ điều tra”.

“Chính quyền Ukraine rõ ràng chưa thực hiện đầy đủ. Chúng tôi không muốn phải nghi ngờ ai nhưng có cảm giác rằng họ có điều gì đó vẫn giấu diếm”.

Ngoại trưởng Nga cho biết địa điểm mô chôn tập thể phát hiện gần đây ở Donetsk không nằm trong cuộc thảo luận của ông với Ngoại trưởng Mỹ Kerry hôm thứ Ba.

Vụ giết người hàng loạt ở Odessa

Ngày 2/5, thành phố miền Nam Ukraine Odessa xảy ra những vụ ẩu đả khi những cổ động viên bóng đá từ khác thành phố khác đến đây cùng với các tay súng của lực lượng Phe Cánh Hữu và những người đại diện cho cái gọi là “Tự phòng vệ Maidan” đến từ Kiev tổ chức diễu hành trên các đường phố và đụng độ với những người ủng hộ cho liên bang hóa.

Những kẻ cực đoan đã phóng hỏa Nhà Công đoàn nơi phe đối lập ẩn lấp cùng với một trại lều nơi những người hoạt động phong trào đang thu thập chữ ký để kêu gọi một đợt trưng cầu dân ý cho vấn đề liên bang hóa Ukraine và quy chế sử dụng tiếng Nga làm tiếng quốc gia. Những kẻ tấn công đã không để cho một ai thoát khỏi tòa nhà Nhà Công đoàn trong khi đang bốc cháy.

Ít nhất 48 người chết và 247 người bị thương trong các vụ xung đột và phóng hỏa ở Nhà Công đoàn. Còn có 48 người khác bị cho là vẫn còn mất tích. Một số chính trị gia Ukraine khẳng định số người chết lên đến 116 người nhưng chính quyền Kiev vẫn che dấu các số liệu thực tế.

Thảm kịch ở Mariupol

Tại Mariupol thuộc vùng Donetsk, nhân viên thực thi pháp luật của Ukraine đã từ các xe bọc thép nổ súng vào một đám đông tụ tập để kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 gần ngay tòa nhà của cơ quan trực Bộ trưởng Nội vụ tại vùng này. Chín người chết và 42 người bị thương.

Vụ rơi máy bay Boeing của Malaysia

Ngày 17/7, một chiếc máy bay dân dụng Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia có số chuyến bay là MH17 bay từ thành phố Amsterdam của Hà Lan đến Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã bị rơi trong vùng Donetsk, đông Ukraine, làm chết toàn bộ 298 người trên máy bay.

Ủy ban An toàn Hà Lan đã chỉ đạo điều tra và phối hợp với nhóm điều tra quốc tế đưa ra báo cáo ban đầu công bố vào ngày 9/9 cho biết “Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia đã bị vỡ trên không có thể là do bị phá hủy cấu trúc bởi một số lượng rất nhiều những vật thể có năng lượng cao xâm nhập vào máy bay từ bên ngoài”.

Phát hiện mộ chôn tập thể

Quân du kích ở đông nam Ukraine gần đây đã tìm thấy một số mộ chôn tập thể ở các địa điểm mà quân Ukraine trước đó đã đồn trú. Theo tin đưa ngày 23/9 quân du kích tìm thấy những địa điểm chôn không được đánh dấu này gần khu mỏ Kommunarskaya-22 gần các làng Kommunar và Nizhnyaya Krynka ở Donetsk.

Các thi thể được khai quật bị trói tay và nhiều thi thể đã phân hủy.

Sau khi xem xét một trong các mộ tập thể, các chuyên gia pháp y đã kết luận những người bị chôn ở đó đã từng bị bắn vào đầu ở cự ly gần.

Trước đó, khu vực này cũng nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine. Cảnh sát DPR gần đây đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc phát hiện ra các địa điểm chôn tập thể này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm