| Hotline: 0983.970.780

Ngoại trưởng Philippines: Sẽ không có chiến tranh trên Biển Đông với Trung Quốc

Thứ Hai 22/05/2017 , 16:51 (GMT+7)

Ngoại trưởng Philippines tìm cách giải thích lời kể của Tổng thống Duterte về việc ông Tập đe dọa chiến tranh trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: GMA

Ngoại trưởng Philippines Peter Cayetano hôm nay giải thích rằng các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Philippines và Trung Quốc hồi tuần trước diễn ra thẳng thắn và hữu nghị, không hề có những lời đe dọa hay bắt nạt, theo Reuters.

"Cuộc đối thoại diễn ra rất thẳng thắn với sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau", ông Cayetano nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 19/5 nói trong một chương trình truyền hình rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cảnh báo sẽ có chiến tranh nếu Manila khoan dầu trên Biển Đông trong cuộc gặp ở Bắc Kinh hồi tuần trước.

"Ông ấy nói rằng: Chúng ta là bạn bè, chúng tôi không muốn bất hoà với các ông, chúng tôi muốn duy trì mối hữu nghị nồng ấm, nhưng nếu các anh đẩy vấn đề lên, chúng ta sẽ có chiến tranh", Tổng thống Philippines thuật lại lời ông Tập trong cuộc gặp, khi ông Duterte nhắc đến khả năng Manila khai thác dầu trên Biển Đông.

Tổng thống Duterte hội đàm với ông Tập tại Bắc Kinh hôm 15/5, bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường. Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về phát ngôn này của ông Duterte.

Ngoại trưởng Cayetano không tiết lộ chi tiết cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, song nói rằng ông Duterte và ông Tập có mối quan hệ tốt và đã thảo luận cởi mở về việc ngăn chặn xung đột trên biển.

"Bản chất cuộc hội đàm không phải là đe dọa lẫn nhau hay sẽ xảy ra chiến tranh. Bản chất cuộc trao đổi đó là cách chúng tôi giữ ổn định khu vực và ngăn chặn xung đột", ông Cayetano nói. 

"Tôi sẽ không phủ nhận lời của Tổng thống. Tôi chỉ muốn nói với mọi người về cách hiểu của tôi là không có sự đe dọa hay bắt nạt. Có nhiều nguy cơ xung đột nếu chúng ta không đối thoại", Ngoại trưởng Philippines nói thêm. 

Lời kể của ông Duterte về việc ông Tập đe dọa chiến tranh trên Biển Đông đã khiến nhiều người dân Philippines bức xúc. Antonio Carpio, thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines hôm 20/5 hối thúc chính phủ nộp đơn kiện lên tòa trọng tài quốc tế về việc bị Trung Quốc đe dọa và gửi thư phản đối tới Liên Hợp Quốc. 

Ông Carpio nói nếu chính phủ không làm điều này, nghĩa là Tổng thống Duterte "bán đứng người dân" và đánh mất chủ quyền để đảm bảo cho các khoản vay và đầu tư từ Trung Quốc.

Người phát ngôn Tổng thống Philippines Ernesto Abella hôm nay cho biết Manila có lập trường rõ ràng rằng sẽ không từ bỏ tuyên bố chủ quyền và các quyền chủ quyền của mình.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm