| Hotline: 0983.970.780

'Ngọc nữ bolero' đi lên từ cô gái quê 'chân lấm tay bùn'

Chủ Nhật 02/07/2017 , 07:15 (GMT+7)

Cô gái 25 tuổi đến từ Tánh Linh – Bình thuận có nghệ danh khá Tây là Hellen Thủy, đã đăng quang “Thần tượng Bolero 2017”.

 Con đường đến với công chúng của Hellen Thủy cũng đầy cam go và trước mặt cũng còn nhiều thử thách. Món quà nghệ thuật đầu đời liệu có giúp Hellen Thủy trở thành “ngọc nữ bolero” đích thực không?

Hellen Thủy đăng quang đêm chung kết "Thần tượng Bolero 2017"

Chung kết "Thần tượng Bolero 2017" đã lên sóng trên kênh VTV3. 4 gương mặt cùng nhau tranh tài là Hellen Thủy (đội của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng), Triều Quân (đội của huấn luyện viên Lệ Quyên), Ngọc Sơn (đội của huấn luyện viên Quang Lê)  và Phương Liên (đội của huấn luyện viên Ngọc Sơn). Mỗi thí sinh sẽ có 2 cơ hội để thể hiện giọng hát của mình: 1 tiết mục đơn và 1 tiết mục song ca cùng huấn luyện viên của mình.

Kết thúc cả 2 phần thi, đơn ca và song ca cùng huấn luyện viên, kết quả bình chọn đã được công bố. Tỉ lệ bình chọn lần lượt là 18,09%, 20,82%, 28,16%, 32,94%. Người sở hữu số phần trăm lớn nhất chính là Hellen Thủy, đến từ team Đàm Vĩnh Hưng. 3 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Phương Liên, Triều Quân và Ngọc Sơn - 3 Á quân của "Thần tượng Bolero 2017"...

Chung kết Thần tượng Bolero mùa 2 đã khép lại trong tình cảm yêu thương của khán giả và ngôi vị quán quân thuộc về Hellen Thủy - học trò Đàm Vĩnh Hưng. Ít ai biết rằng trước khi tham gia và lên ngôi Quán quân tại cuộc thi này, Hellen Thuỷ (tên thật là Nguyễn Thị Thuỷ) cũng đã từng thi Sao Mai 2015 và có mặt trong Top 9 Toàn quốc dòng nhạc Dân gian. Cô cũng đang là sinh viên thanh nhạc trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và đã đi diễn ở khá nhiều nơi, tuy nhiên, phần lớn dòng nhạc cô theo đuổi là nhạc đỏ, nhạc dân gian.

Từ tên thật Nguyễn Thị Thủy, khi đi hát cô lấy nghệ danh Kim Thủy. Thế nhưng, khi vào đội của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở “Thần tượng bolero 2017” thì chính huấn luyện viên góp ý nên thay đổi nghệ danh để… may mắn hơn. Kết quả, Nguyễn Thị Thủy đã xuất hiện với nghệ danh Hellen Thủy!

Hellen Thủy có khuôn mặt ăn ảnh và vóc dáng như diễn viên điện ảnh, khiến nhiều người lầm tưởng cô là một tiểu thư. Thực tế, Hellen Thủy xuất thân từ một gia đình nông dân ở Tánh Linh - Bình Thuận. Hellen Thủy kể rằng, nhà cô nghèo đến mức bố mẹ phải rất vất vả mới có thể lo cho cô và người anh trai đủ tiền trang trải đến trường. Mỗi buổi đi học về, cô vẫn phụ bố mẹ trồng rau và chăm sóc thanh long.

Từ trong hoàn cảnh chân lấm tay bùn, chính người mẹ đã dạy Hellen Thủy ca hát. Theo Hellen Thủy, hầu như mẹ của cô có thể hát ở bất cứ đâu và hát rất hay “tình yêu nghệ thuật của bà đã truyền sang con gái rất tự nhiên”.

Có mẹ dìu dắt, Hellen Thủy trở thành gương mặt văn nghệ học trò nổi tiếng khắp huyện, rồi nổi tiếng khắp tỉnh. Sau khi tốt nghiệp Tú tài, Hellen Thủy đã khăn gói một mình lên Hà Nội để theo học tại trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Những ngày chập chững theo nghề ở thủ đô, Hellen Thủy đi hát ở các quán cà phê mỗi tối được 300 ngàn đồng để tự lo cơm áo cho mình và dành dụm gửi về đỡ đần cho bố mẹ ở quê!

Nói về số tiền thưởng từ “Thần tượng âm nhạc 2017”, tân quán quân Hellen Thủy thổ lộ: “Tôi sẽ gửi cho bố mẹ để mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình!”.

(Kiến thức gia đình số 25)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm