| Hotline: 0983.970.780

Ngọc Trinh lại lao vào mối tình đầy thị phi

Thứ Bảy 07/01/2017 , 13:45 (GMT+7)

Gần như cùng lúc, ba “cao thủ” thị phi giới show biz là Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng và Lý Nhã Kỳ đồng loạt “xuất chiêu”. Trong cuộc “võ lâm tranh bá” ấy, câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng tố cáo mẹ ruột đã mê cờ bạc gây nợ nần cho mình và câu chuyện Lý Nhã Kỳ có màn phô diễn sắc phong “công chúa châu Á”, dù tạo nhiều dư luận trái chiều cũng không kích động sự hiếu kỳ bằng câu chuyện Ngọc Trinh...

Trong cuộc “võ lâm tranh bá” ấy, câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng tố cáo mẹ ruột đã mê cờ bạc gây nợ nần cho mình và câu chuyện Lý Nhã Kỳ có màn phô diễn sắc phong “công chúa châu Á”, dù tạo nhiều dư luận trái chiều cũng không kích động sự hiếu kỳ bằng câu chuyện Ngọc Trinh hẹn hò với tỷ phú Hoàng Kiều. Vì sao? Vì hệ lụy của Đàm Vĩnh Hưng và Lý Nhã Kỳ thì ai cũng đoán được, còn cái kết của Ngọc Trinh vẫn cực kỳ mơ hồ.

08-38-52_trng-5
 

Với những người tử tế và trang nghiêm, nhắc đến Ngọc Trinh đôi khi chỉ khiến họ khó chịu. Thế nhưng, với lối sống nửa ngây ngô ứng xử nửa đua đòi vật chất bất chấp cái nhìn ái ngại xung quanh, Ngọc Trinh vừa là đối tượng ngưỡng mộ vừa là đối tượng giễu cợt của đám đông.

Rất ít người biết gọi đúng danh phận của Ngọc Trinh giữa cuộc đời nhưng rất nhiều người đã nghe tên và rõ mặt Ngọc Trinh. Sòng phẳng mà nói, Ngọc Trinh hẹn hò với ai là hành vi cá nhân, không đáng bàn cãi và cũng không đáng trách móc. Thế nhưng, với sự tiếp tay láu lỉnh của các trang mạng, thì sự cặp kè giữa Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều bỗng dưng rền vang như sấm dậy.

Nếu Ngọc Trinh không phải cô gái luôn hào hứng về khả năng sống bám vào bạn trai, và ông Hoàng Kiều cũng không phải tỷ phú gốc Việt sở hữu tài sản lên đến 3 tỷ USD thì dan díu hay ẩu đả cũng chẳng ai quan tâm. Tuy nhiên, Ngọc Trinh đã tranh thủ cơ hội đến gần Hoàng Kiều thì trò vui đã bắt đầu.

Hàng loạt bức ảnh hoặc chụp lén hoặc tự sướng hoặc đứng chung giữa Ngọc Trinh và Hoàng Kiều, như những thước phim lâm ly về quan hệ chân dài và đại gia nhiều góc khuất và nhiều éo le. Những bức ảnh có thể do Ngọc Trinh tung ra hòng đánh bóng tên tuổi cho mình, nhưng vai trò phụ diễn của Hoàng Kiều cũng rất quan trọng. Một bàn tay thì làm sao vỗ thành tiếng, phải hai bàn tay tương tác mới có được những tiếng vỗ háo hức như vậy.

Tỷ phú Hoàng Kiều xuất thân nghèo khổ, 40 năm trước đưa vợ và năm đứa con sang Mỹ với hai bàn tay trắng. Con đường làm giàu của tỷ phú Hoàng Kiều có rất nhiều truyền kỳ, nhưng hãng sản xuất huyết thanh của ông ta ăn nên làm ra là có thật.

Cổ phiếu tập đoàn RASS do Hoàng Kiều làm chủ, được niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải. Bên cạnh việc khoe khoang những bức ảnh chụp chung với các lãnh đạo trên thế giới, Hoàng kiều cũng rất thích khoe khoang những bức ảnh chụp chung với các mỹ nhân lừng lẫy như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái Đất hoặc những nữ minh tinh.

08-38-52_trng-6
 

Người vợ thứ hai của Hoàng Kiều vốn là thư ký của ông, rất trẻ và rất đẹp, cũng đã ly dị cách đây một năm. Tỷ phú độc thân như Hoàng Kiều thì đúng là mỏ kim cương cho những cô gái khao khát cuộc sống nhung lụa như Ngọc Trinh. Tỷ phú Hoàng Kiều luôn tỏ ra ga-lăng với phụ nữ, mà Ngọc Trinh thì lại thích lao vào những quý ông hào phóng. Chỉ cần có chút gió đưa đẩy thì lửa bén rơm, hoặc rơm tự động bén lửa.

Tuy chỉ mới 27 tuổi, nhưng Ngọc Trinh rất có kinh nghiệm hầu hạ đại gia. Mối tình kéo dài 7 năm với đại gia giấu mặt, đã giúp Ngọc Trinh có nhà đẹp, có xe sang, có thể mở spa và có thể bỏ tiền làm phim “Vòng eo 56” để ca ngợi bản thân. Chia tay đại gia giấu mặt kia, rõ ràng một nguồn chu cấp thường xuyên đã bị hụt mất, Ngọc Trinh không dại gì từ chối lời mời sang Mỹ du lịch của ông Hoàng Kiều.

Cuộc hý lộng đầy vẻ hào nhoáng và lãng mạn của Ngọc Trinh với tỷ phú Hoàng Kiều, đã làm không ít người nắc nỏm. Doanh nhân Đoàn Thị Thu Thủy (CEO cho dự án BOT quốc lộ 30, giám đốc công ty chuyên thi công nạo vét luồng lạch và san lấp mặt bằng, chủ nhà hàng Cô Ba xứ Quảng) có lẽ thấy bẽ bàng trước sự kiện cô gái 27 tuổi lả lơi tình chàng ý thiếp với cụ ông 72 tuổi, đã viết một lá thư răn dạy con gái cách chọn chồng thông minh, trong đó có đoạn: “Không lấy chồng già dù nó có là đại đại tỷ phú. Mẹ không có bài bạc, không nợ xã hội đen để con phải cam tâm lấy chồng già để kiếm tiền trả nợ cho mẹ. Mẹ muốn đi xe sang mặc đồ đẹp tự tay mẹ sắm được, không cần nhờ tới con. Con được học hành tới nơi tới chốn, thừa khả năng kiếm tiền nuôi thân, cần gì đã có mẹ thì chả việc gì phải lấy thằng chồng già. Nó có tài giỏi gì thì cũng không đủ sức theo con suốt đời, mà hai thế hệ khác nhau, sở thích khác nhau, kê sao cho vừa sự chênh lệch? Chưa kể đã già thì dù có xức một lít dầu thơm nó vẫn hôi như thường con ạ, điều này khỏi giải thích, cứ tin mẹ!”.

Ý đẹp của doanh nhân Đoàn Thị Thu Thủy rất đáng để suy ngẫm. Thế nhưng, Ngọc Trinh thì không cần động não, vì cô luôn rành luật chơi trong những mối quan hệ nhập nhằng giữa đàn ông và đàn bà. Ngay cả khi đối diện với những lời phê phán gay gắt, thì Ngọc Trinh cũng tỉnh queo lấy mấy câu văn vần của người khác để dán lại trên trang cá nhân như một cách phân bua: “Người bảo tôi lòng mang đầy dối trá. Tôi mỉm cười lặng lẽ để ngoài tai. Cách tôi sống tôi tự biết đúng sai. Bởi sự thật không thể nhìn bằng mắt. Cho những ai không biết được ngọn nguồn. Trong thâm tâm tôi là người ngay thẳng. Với tất cả những gì tôi đang sống. Mong ngày nào cũng hạnh phúc bình yên”.

Liệu chân dài Ngọc Trinh có được bình yên không, cứ hồi hộp mà chờ. Hiện tại, cô tỏ ra ngây ngất khi được gần gũi tỷ phú Hoàng Kiều trong biệt thự xa hoa của ông ở Mỹ. Mọi thông tin đều do Ngọc Trinh bung ra, chứ Hoàng Kiều chưa chính thức lên tiếng. Đành rằng, trâu già khoái gặm cỏ non, nhưng trâu không muốn uống nước thì cũng không thể đè đầu trâu xuống được.

Dân gian bao đời đã đúc kết như vậy. Hoàng Kiều là một doanh nhân lăn lộn thương trường, rất biết toan tính thiệt hơn. Hoàng Kiều đã bỏ ra một đồng thì cũng tính lợi nhuận gặt hái được từng xu. Tuy nhiên, điều dẫn dụ công chúng dõi theo quan hệ Hoàng Kiều - Ngọc Trinh chính là cả hai đều thích... diễn!

Dù mang danh người mẫu nhưng trình độ catwalk của Ngọc Trinh chỉ ngang với quý bà đi chợ. Ngọc Trinh hát dở và đóng phim cũng dở. Đặc điểm ngỡ chừng yếu kém ấy của Ngọc Trinh lại rất phù hợp với ông Hoàng Kiều. Bởi lẽ, Hoàng Kiều sinh ra trong một gia cảnh bần hàn ở Triệu Phong - Quảng Trị, từ nhỏ đã được chú ruột là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nhận làm con nuôi để đưa vào Sài Gòn. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ muốn hướng Hoàng Kiều đi theo nghiệp mình, nhưng Hoàng Kiều hát cũng dở mà đánh đàn cũng dở nốt. Mấy năm Hoàng Kiều đi theo đoàn ca múa của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ chỉ để làm hậu đài hoặc làm tạp vụ.

08-38-52_trng-7
 

Riêng trong lĩnh vực nghệ thuật thì Ngọc Trinh và Hoàng kiều có đẳng cấp ngang nhau. Xứng đôi vừa lứa quá còn gì. Thượng Đế rất công bằng, hễ ai diễn tệ hại trong nghệ thuật thì lại diễn rất xuất sắc trong đời thường. Ngọc Trinh đang thèm tiền mà Hoàng Kiều đang sẵn tiền, thì cùng nhau diễn. Cái cách Hoàng Kiều ăn mặc đỏm dáng không giống doanh nhân thành đạt mà lại giống nghệ sĩ nửa mùa, đứng cạnh Ngọc Trinh cười phớ lớ, mới ăn ảnh làm sao!

Ngọc Trinh và Hoàng Kiều có dắt nhau vào phòng cưới không, đó là điều còn khó đoán. Chỉ cần biết rằng, những gì họ đang diễn rất vui nhộn. Cũng như giữa phố xá ngột ngạt chen lấn người xe, mà lại có trận đá gà trên hè phố, thì thiên hạ xúm lại xem cho đỡ tẻ nhạt!

(Kiến thức gia đình số 52)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm