| Hotline: 0983.970.780

"Ngòi nổ" khí đốt Ukraine đã được tháo lúc nửa đêm

Thứ Sáu 31/10/2014 , 09:39 (GMT+7)

Ukraine vẫn còn nợ Nga hơn 5 tỷ USD và đã bị tập đoàn Gazprom đưa vào cơ chế phải thanh toán trước trước khi chuyển giao khí đốt.

Ukraine sẽ trả 3 tỷ USD trong số 5 tỷ USD tiền nợ cho Nga đồng thời cũng thanh toán trả trước cho 4 tỷ m3 khí cho mùa đông này sau khi một thoả thuận ba bên giữa Nga, Ukraine và EU vừa đạt được tối qua, Cao uỷ phụ trách vấn đề năng lượng của EU ông Guenther Oettinger cho biết.

RIA Novosti dẫn lời ông Oettinger cho biết trước hết, Ukraine sẽ thanh toán ngay lập tức 1,451 tỷ USD cho Nga để cho số nợ trong tháng 11 - 12/2013 và cho các tháng 4 - 5 - 6/2014.

“Từ nay đến cuối năm, tập đoàn Naftogaz sẽ chuyển đợt tiền thanh toán thứ hai với trị giá là1,65 tỷ USD. Và như vậy, từ nay đến cuối năm nay tổng cộng Naftogaz sẽ thanh toán cho tập đoàn năng lượng của Nga Gazprom là 3,1 tỷ USD”, ông nói.

Thoả thuận ba bên vừa được ký kết được gọi là thoả thuận cho gói khí đốt mùa đông, theo đó Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine và qua Ukraine chuyển quá cảnh khí đốt sang cho EU trong các tháng mùa đông.

Phụ thêm cho thỏa thuận trên là một hợp đồng giữa tập đoàn Gazprom của Nga và Naftogaz của Ukraine, trong đó có các điều kiện cung cấp khí đốt đến thời điểm tháng 3/2015. Theo ông Oettinger, phía Nga đã đồng ý giảm giá khí đốt cho Ukraine, với mức giảm là 100 USD/1.000 m3 khí, được tính là giảm thuế xuất khẩu.

Đến nay, Ukraine vẫn còn nợ Nga hơn 5 tỷ USD và tập đoàn Gazprom của Nga đã đưa Ukraine vào cơ chế phải thanh toán trước trước khi chuyển giao khí đốt.

Hồi tháng 9, Nga và Uỷ ban châu Âu đã đề xuất một thoả thuận gói cung cấp khí đốt cho mùa đông mà theo đó Ukraine sẽ phải trả 3,1 tỷ USD tiền nợ khí cho Nga vào cuối năm nay để được cung cấp khí vào mùa đông.

Ukraine không chỉ là nước tiêu thụ khí của Nga mà cũng là nước vận chuyển khí đốt quá cảnh của Nga sang EU. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, khoảng nửa lượng khí mà Nga xuất khẩu năm ngoái 2013 đi qua Ukraine và chiếm 15% lượng khí tiêu thụ của EU năm ngoái.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm