| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Bình Định bắt được cá lạ

Thứ Tư 11/08/2010 , 07:15 (GMT+7)

Một con cá lạ ước nặng hơn 1 tấn vừa được tàu BĐ 10916TS kéo về cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn).

Sáng 10/8, một con cá ước nặng hơn 1 tấn được tàu BĐ 10916TS kéo về cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn).

Chủ tàu BĐ 10916TS, anh Nguyễn Văn Nghiệp (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), kể lại: “17 giờ ngày 9/8, chúng tôi gồm 3 người đang hành nghề lưới cào tại vùng biển Hải Giang (TP Quy Nhơn) thì con cá này mắc lưới. Khi còn khoẻ, nó vẫy đập rất mạnh nên giàn lưới cào trị giá hơn 10 triệu đồng rách hết. Đến gần 1 giờ ngày 10/8 chúng tôi mới kéo được nó vào bờ”.

Các lão ngư dân có mặt tại cảng cá Quy Nhơn được nhìn thấy cá lạ khẳng định: “Cá này có tên là cá mập Sa Bẽo, thường sống ở ngoài khơi xa. Chúng tôi vẫn thường bắt được chúng nhưng nhỏ hơn”. Chi cục KT- BVNLTS Bình Định đã cử người đến hiện trường xác minh thông tin. Các nhân viên Chi cục cho biết, loài cá này đầu dẹp giống cá voi, đuôi lại giống cá mập dài 5m, vòng bụng 2,5m,…chưa biết gọi nó là cá gì. Hiện Chi cục đã gửi hình con cá vào Viện Hải dương học Nha Trang để xác minh thông tin. Đến trưa 10/8, con cá này vẫn chưa được thương lái hỏi mua.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất