| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Quảng Ngãi an táng cá Ông nặng 600 kg

Thứ Ba 16/05/2017 , 15:05 (GMT+7)

Sáng 16/5, ngư dân thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã làm lễ an táng cá voi (ngư dân vùng biển gọi là cá Ông, thần Nam Hải) theo phong tục truyền thống của địa phương.

Cá Ông lụy vào khu vực gành Yến, bờ biển thôn Thanh Thủy dài hơn 4 m, vòng bụng khoảng 2 m với trọng lượng ước chừng 600 kg.

14-07-34_nnvn-1
Ngư dân địa phương chung tay làm lễ an táng cho cá Ông

Ông Thái Văn Lộc (64 tuổi), thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải cho biết, vào chiều 15/5, người dân làm nghề khai thác rong mơ phát hiện cá Ông lụy vào khu vực gành Yến. Lúc này trên mình cá Ông có nhiều vết thương nhưng vẫn còn sống. Người dân địa phương đã tìm mọi cách đưa cá Ông ra biển nhưng thất bại. Sau đó, cá Ông yếu dần và chết. Đông đảo ngư dân đã dùng thuyền đưa cá Ông vào khu vực lăng Ông Nam Hải thuộc thôn Thanh Thủy tổ chức an táng theo phong tục truyền thống.

Theo ông Lộc, khoảng 50 năm qua nhiều lần cá Ông lụy vào khu vực biển thôn Thanh Thủy nhưng Ông khá nhỏ, chỉ một người ôm...

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.