| Hotline: 0983.970.780

Ngư dân Sa Huỳnh đầu năm tiến ra biển Đông

Thứ Ba 12/02/2013 , 16:45 (GMT+7)

Lúc 9g sáng 12-2 (mùng 3 tết) tại cửa biển Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), UBND xã Phổ Thạnh tổ chức lễ ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm.

Lúc 9g sáng 12-2 (mùng 3 tết) tại cửa biển Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), UBND xã Phổ Thạnh tổ chức lễ ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm.


Tàu thuyền của ngư dân lần lượt ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm

Đây là buổi lễ ra khơi truyền thống của ngư dân vùng biển Sa Huỳnh

Trước đó, Ban vạn thôn Thạch Bi tổ chức lễ cúng cá Ông ở vạn chài Thạch Bi và thắp hương ở dinh thờ bà Thiên Y A Na ở phía đông cửa biển.

Tại buổi lễ còn tổ chức hát bả trạo (tức hò chèo thuyền) và hát sắc bùa với niềm mong ước trong năm mới trời yên, biển lặng, ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản đầy khoang.

Sau đó, trong niềm hân hoan của hàng vạn dân chài, 38 con tàu của ngư dân đại diện cho 935 tàu thuyền của xã lần lượt tiến ra của biển Sa Huỳnh - khởi đầu cho một năm đánh bắt hải sản.

Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh Nguyễn Kỳ cho biết: Năm 2012, mặc dù cửa biển Sa Huỳnh bị bồi lấp, tàu thuyền ra vào khó khăn, nhưng ngư dân trong xã vẫn ra khơi bám biển và đánh bắt được trên 37.200 tấn hải sản các loại vượt 2% kế hoạch. Năm 2013, xã phấn đấu đánh bắt hải sản với sản lượng 38.972 tấn.

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.