| Hotline: 0983.970.780

Ngủ trên đường ray, một người bị tàu cán chết

Thứ Ba 13/07/2010 , 15:29 (GMT+7)

Tại Km 1416+750 đường ngang qua Phú Qúy thuộc địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), một nam thanh niên ngang nhiên nằm ngủ trên đường ray đã bị tàu hỏa chạy qua cán chết.

Khoảng 1 giờ 10 phút ngày 13/7, tại Km 1416+750 đường ngang qua Phú Qúy thuộc địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), một nam thanh niên ngang nhiên nằm ngủ trên đường ray đã bị tàu hỏa chạy qua cán chết.

Nam thanh niên trên khoảng 27 tuổi, chưa xác định được danh tính vì nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Nhiều hộ dân sống hai bên đường cho biết, khi phát hiện nam thanh niên này nằm ngủ trên đường ray, lúc đó tàu hỏa chạy đến quá gần, người dân gọi và la lớn để người này thức tỉnh, tránh tai nạn xảy ra. Thế nhưng nam thanh niên vẫn nằm lỳ trên đường ray và kết cục đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Theo Công ty Quản lý Đường sắt Thuận Hải, vào thời điểm đó, mặc dù tàu bấm còi liên tục để báo hiệu, nhưng người thanh niên này vẫn không chịu tránh, ngang nhiên nằm giữa đường ray.

Do không xác định được danh tính nên cơ quan chức năng của thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước và Công ty Quản lý Đường sắt Thuận Hải đã tiến hành mai táng nạn nhân trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất