| Hotline: 0983.970.780

"Người biểu tình bị quét khỏi tòa nhà chính quyền Kharkov"

Thứ Hai 07/04/2014 , 14:57 (GMT+7)

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết những người biểu tình "ly khai" đã bị "quét sạch" khỏi tòa nhà chính quyền khu vực ở Kharkov, phía đông nước này.

Theo các hãng tin AFP và Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 7/4 cho biết những người biểu tình "ly khai" đã bị "quét sạch" khỏi tòa nhà chính quyền khu vực ở Kharkov, phía đông nước này.

Bộ trưởng Arsen Avakov viết trên Facebook: tòa nhà đã "hoàn toàn sạch bóng những kẻ ly khai."

"Xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ," ông này viết, nhưng không cho biết cụ thể về việc làm thế nào để đẩy những người biểu tình ra khỏi tòa nhà.

Trước đó, Bộ trưởng Arsen Avakov cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng đằng sau các vụ người biểu tình ủng hộ Nga chiếm các tòa nhà chính quyền ở miền Đông Ukraine trong ngày 6/4.

Ông Arsen Avakov đồng thời cam kết cảnh sát sẽ khôi phục trật tự một cách hòa bình.

Ông Avakov cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych đã câu kết với Tổng thống Putin nhằm kích động căng thẳng trong khu vực.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.