| Hotline: 0983.970.780

Người dân cố thủ phòng bão

Chủ Nhật 10/11/2013 , 08:20 (GMT+7)

Theo ghi nhận của PV NNVN, tại Đà Nẵng chưa có động tĩnh gì về cơn bão số 14 độ bộ, tuy nhiên người dân Đà Nẵng vẫn cố thủ trong nhà.

Theo dự báo đến 4h giờ sáng ngày 10/11, trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ xuất hiện gió nhẹ đến tầm 7 giờ gió mạnh, tuy nhiên đến 8 giờ sáng nay trên địa bàn TP Đà Nẵng gió nhẹ kèm theo mưa nhỏ.  

Theo ghi nhận của PV NNVN, tại Đà Nẵng chưa có động tĩnh gì về cơn bão số 14 độ bộ, tuy nhiên người dân Đà Nẵng vẫn cố thủ trong nhà. Mọi tuyến phố vắng người qua lại, quán hàng đóng cửa không buôn bán.


Dọc sông Hàn gió xuất hiện khiến phương tiện xe máy khó lưu thông

Trước đó, chiều ngày 9/11, TP Đà Nẵng hoàn tất sơ tán 90.000 dân tại các khu vực xung yếu như khu tái định cư Làng Vân (quận Liên Chiểu), vùng ven biển thuộc quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. 

Còn tại Quảng Nam trong sáng 10/11 trên địa bàn không có gió nhưng chỉ có mưa nhỏ xuất hiện. Còn tại TP Hội An cũng không có gió lớn chỉ mưa nặng hạt. Trước đó, chiều ngày 9/11, tỉnh Quảng Nam đã sơ tán trên 45.000 hộ dân với hơn 163.000 người tại các địa bàn ven biển, thấp trũng của tỉnh đến các khu vực an toàn.


Đường phố Đà Nẵng trong sáng nay vắng người qua lại

Tính đến sáng 10/11, mặc dù bão chưa đổ bộ, tuy nhiên trên địa bàn Quảng Nam đã có hai người chết trong khi chằng chống nhà cửa. Ngoài ra, có 30 trường hợp bị thương.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.