| Hotline: 0983.970.780

Người dân mang băng rôn kéo đến 'vây' khu chung cư ở Huế

Thứ Hai 08/01/2018 , 15:48 (GMT+7)

Sáng nay 8/1, hàng chục người dân trú ở TP. Huế đã mang đơn kiến nghị cùng với băng rôn kéo đến Dự án nhà ở xã hội - chung cư Aranya (Khu ĐTM An Vân Dương, phường Xuân Phú, TP. Huế) để yêu cầu CĐT giải thích nguyên do quá thời hạn giao nhà hơn 1 năm nay.

15-31-33_nh_1
Hàng chục khách hàng đã mang theo cả băng rôn kéo đến Dự án khu chung cư từ sáng sớm

Anh Ngô Trân Phúc, trú tại 111/21A Đặng Văn Ngữ (TP. Huế) là khách hàng mua căn hộ 205, tầng 2, tòa nhà CT1, chung cư Aranya bức xúc: Theo hiệp đồng mua bán thì bên phía công ty cổ phần Aranya Việt Nam hạn bàn giao căn hộ cho chúng tôi là vào ngày 28/6/2017, trong thời điểm chậm trễ thì không quá 180 ngày kể từ ngày đến hạn bàn giao. Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn chưa bàn giao nhà cho chúng tôi và cũng có giải trình nào về lý do chậm trễ bằng văn bản.

Chị Hoàng Thị Thảo (trú TP. Huế) một khách hàng mua nhà tại chung cư Aranya cũng bất bình cho biết “Ở đây có khoảng trên 150 hộ mua nhà thì chỉ một số ít mua theo kiểu đầu tư còn lại chúng tôi mua để ở nên đang rất cần nhà. Ngoài việc phải trả cả lãi và gốc là 60% số tiền mua nhà cho ngân hàng, hơn 1 năm nay gia đình tôi còn phải trả tiền thuê trọ để ở nữa, cuộc sống thì bị đảo lộn”.

15-31-33_nh_2
Theo những người này thì việc chậm giao nhà đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và kinh tế gia đình họ

Theo những khách hàng này thì việc chậm bàn giao căn hộ từ phía công ty khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn, ngoài tiền vốn và lãi của ngân hàng thì họ cũng đã phải bỏ tiền đi thuê nhà ở hơn 1 năm nay; trong khi đó, phía CĐT cũng không cho biết là đến lúc nào sẽ hoàn thành và bàn giao căn hộ.

Ghi nhận vào sáng nay tại Dự án khu chung cư Aranya, thì công nhân vẫn đang tiếp tục làm việc, nhiều hạng mục của công trình vẫn chưa được thi công, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang ở công trường.

Lý giải về vấn đề chậm bàn giao nhà cho khách hàng, ông Mai Văn Thuận, Trưởng Ban QLDA nhà ở xã hội - chung cư Aranya cho biết: Cùng với việc do mưa lũ lâu ngày đã ảnh hưởng đến vấn đề thi công, thì phía đơn vị thi công điện, nước chưa hoàn thành và bàn giao công trình nên việc giao nhà cho khách hàng bị chậm trễ.

15-31-33_nh_3
Băng rôn được người dân treo khắp nơi trong khu dự án

“Do bên phía đơn vị thi công điện, nước chưa chốt cho CĐT thời gian hoàn thành cụ thể nên CĐT cũng chưa thể chắc chắn với khách hàng là khi nào sẽ hoàn thành và bàn giao căn hộ” ông Thuận nói.

Theo giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, Dự án nhà ở xã hội – Chung cư Aranya (tại lô đất CHCI, khu A, khu ĐTM An Vân Dương, phường Xuân Phú, TP. Huế) do công ty cổ phẩn Aranya Việt Nam (trụ sở ở Hà Nội) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn là 216 tỷ đồng.

Dự án khởi công xây dựng vào từ quý 2/2014 ; sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng khối CT1, CT2 CT3 và CT4 theo thứ tự quý 2/2015, quý 4/2015, quý 4/2016.

Ông Mai Văn Thuận, Trưởng Ban QLDA khu chung cư Aranya trao đổi với báo chí

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm