| Hotline: 0983.970.780

Người dân mệt mỏi đội mưa canh giữ vật chứng

Thứ Năm 05/09/2013 , 14:14 (GMT+7)

Hơn 10 ngày nay, người dân phải dựng lán, nấu cháo, đưa nước ra ngồi giữa trời mưa, trời nắng canh chừng không cho người của Cty Thanh Thái tẩu tán hoá chất.

Sáng 5/9, PV NNVN tiếp tục ghi nhận hiện trường vụ Cty CP Nicotex Thanh Thái, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) chôn chất độc hại (thuốc BVTV) xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường.

Từ sáng ngày 4/9, trời Cẩm Thuỷ bắt đầu đổ mưa dông nhưng người dân các xã Yên Lâm (Yên Định); Cẩm Tâm, Cẩm Vân (Cẩm Thuỷ) vẫn tiếp tục đội mưa đứng tại các ngã ba, ngã tư đường vào Cty Thanh Thái canh giữ hiện trường, vật chứng chờ cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng.

Chị Tuyết, thôn 8 Cò Đồm, xã Cẩm Vân (Cẩm Thuỷ) mệt mỏi nói: “Hơn 10 ngày nay chúng tôi phải dựng lán, nấu cháo, đưa nước ra ngồi giữa trời mưa, trời nắng canh chừng không cho người của Cty Thanh Thái tẩu tán hoá chất. Bây giờ chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng có kết luận cuối cùng để dân được tỏ tường, sớm yêu cầu Cty Thanh Thái trả lại môi trường trong sạch cho bà con.

Việc làm của Cty này còn độc ác hơn cả giặc Mỹ, họ vì chút lợi ích cá nhân mà đang tâm đầu độc đồng loại. Thế hệ chúng tôi thì không nói, nhưng đời con cháu sau này sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề”.

Nhân dân sống quanh khu vực nhà máy Cty Thanh Thái đang mòn mỏi chờ kết luận của cơ quan điều tra, thế nhưng câu trả lời của cơ quan chức năng về việc gửi mẫu đi xét nghiệm lại theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Ông Nguyễn Quang Thái - Chi cục trưởng Chi cục BVMT trả lời báo chí ngày 4/9 rằng: “Ngày 3/9, Phòng CSMT đã đưa mẫu ra Trung tâm Bảo vệ môi trường (Cục BVTV) để xét nghiệm”, nhưng ông Trịnh Quốc Huy, Chánh thanh tra Chi cục BVTV Thanh Hoá, khẳng định sáng 5/9 lại hoàn toàn khác: “Các mẫu vật lấy tại Cty Thanh Thái sáng nay cơ quan liên quan mới sang (Chi cục BVTV) lấy đưa ra Hà Nội xét nghiệm”.

Những phát ngôn thiếu thống nhất của cơ quan chức năng đang khiến dư luận đặt nghi vấn: Liệu các mẫu vật lấy tại hiện trường có được đưa đi xét nghiệm hay không? Người dân sẽ phải chờ đợi câu trả lời trong bao lâu? Và kết quả xét nghiệm có được khách quan, công tâm?!

Đây là vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn. Thiết nghĩ, Trung ương cần chỉ đạo các Bộ ngành liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ, nhanh chóng có phương án xử lý để ổn định tình hình, tránh gây hoang mang trong nhân dân.                                                                            

Một số hình ảnh NNVN ghi lại những vất vả của người dân để đòi lại môi trường sống trong sạch:



Chất độc hại được người dân phát hiện ngày 29/8



Ngày 5/9, dù trời mưa tầm tã nhưng hàng chục người dân thay phiên nhau canh giữ hiện trường



Một người dân bức xúc cho biết: “Để tẩu tán chất độc hại, Cty Thanh Thái đã phá đổ cả tường rào cũ rồi xây lại tường rào mới cao hơn ban đầu”


Nhiều thùng phuy nghi chứa hoá chất vẫn đang được người dân canh giữ



Chị Tuyết và người dân trong vùng mệt mỏi sau nhiều ngày đứng giữa mưa, nắng bảo vệ hiện trường 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm