| Hotline: 0983.970.780

Người dân ồ ạt dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp!

Thứ Năm 22/06/2017 , 08:56 (GMT+7)

Thời gian qua, không rõ lý do gì, nhiều hộ dân tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) ồ ạt “rủ nhau” xây dựng hàng chục căn nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp.

Cá biệt, có những hộ xây dựng liền lúc 8 công trình tạm, án ngữ ngay trục đường chính.

07-24-07_1
Ngay trục đường chính dẫn vào thôn Tiến Cường, chỉ trong vài đêm, nhiều ngôi nhà tạm mọc lên như nấm trên đất nông nghiệp không rõ mục đích là gì?
07-24-07_2
Nhiều hộ huy động hết nhân lực, thuê thợ, mua vật liệu xây dựng về kiên cố hóa ao vườn một cách bất thường
07-24-07_3
Thậm chí, có gia đình xây dựng liền lúc 8 công trình trái phép, to như cái chợ rồi đóng cửa im ỉm
07-24-07_4
Trước thực trạng trên, nhiều ngày liền, đoàn công tác của xã Gia Phú và huyện Bảo Thắng đã đi từng nhà vận động người dân tháo dỡ các công trình trái phép
07-24-07_5
Đây đều là những công trình tạm bợ, nham nhở. Khi đoàn kiểm tra tới làm việc, căn nhà của hộ bà Nguyễn Thị Thủy chỉ mới vừa dựng xong. Những viên gạch còn chưa kịp khô
07-24-07_6
Bên trong, cát vữa vứt ngổn ngang như bãi chiến trường. Bà Thủy giải thích, gia đình dựng nhà cho con gái và cháu ngoại ở. Tuy nhiên, bên ngoài, cắm một tấm biển đề “Bán đất” kèm theo số điện thoại
07-24-07_7
Theo một lãnh đạo huyện Bảo Thắng, cả thôn Tiến Cường có 36 hộ tham gia việc xây dựng với 50 công trình trái phép. Ngay khi nắm bắt tình hình, huyện đã phối hợp với thôn, xã vận động người dân tự nguyện tháo dỡ những công trình này
07-24-07_8
Ông Trần Văn Khanh, người dân thôn Tiến Cường cho biết, gia đình dựng thêm một nhà tạm để nuôi gà. Tuy nhiên, sau khi nghe cán bộ địa phương giải thích, gia đình đã tự nguyện tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất SX
07-24-07_9
Anh Trần Văn Họa thì cho biết, do thấy những hộ xung quanh dựng nhà, liền thuê thợ dựng cột bê tông rồi gắn mái tôn trên mảnh vườn tạp, diện tích 120 m2. Nhưng sau đó, nhận thức được việc làm của mình là sai, anh Họa đã nhờ lực lượng dân quân tự vệ xã Gia Phú tháo dỡ hộ công trình này
07-24-07_10
Ngày 21/6, ông Lưu Hoàng Điểu, phó Chủ tịch UBND xã Gia Phú cho hay, sau quá trình vận động, đến nay toàn bộ công trình tạm kể trên đã được người dân tự nguyện tháo dỡ. Về nguyên nhân sâu xa, có thể do người dân nghe phong phanh việc quy hoạch, dự án gì đó nên xây dựng các công trình để sau này nhận đền bù. Trong khi đó, một lãnh đạo huyện Bảo Thắng khẳng định với NNVN, tới thời điểm này, không có bất cứ một dự án nào sắp được xây dựng tại thôn Tiến Cường!

 

Xem thêm
Diện tích trồng thanh long ở Trung Quốc tăng nhanh và ‘đối sách’ của Việt Nam

Diện tích thanh long ở Trung Quốc tăng nhanh và ‘đối sách’ của Việt Nam. Miền Tây vào mùa hến phơi nắng. Thuần hóa thú hoang dã làm bạn.

Điểm mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hai Nghị định 26 và 42 trong lĩnh vực thủy sản nhằm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng theo dõi tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam với các chuyên gia về vấn đề này.

Thủy lợi Hưng Yên tưới nước bẩn màu đen như dầu luyn cho đồng lúa

Hơn 150 mẫu ruộng mới cấy ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có nguy cơ chết yểu bởi nguồn nước tưới đen như dầu luyn lấy từ dòng sông Bắc Hưng Hải.

Hàng trăm cống đóng kín ngăn xâm nhập mặn bất thường

Sóc Trăng Cả trăm cống lớn nhỏ trên địa bàn các huyện Long Phú, Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được đóng kín để ngăn nước mặn xâm nhập vào trong nội đồng.