| Hotline: 0983.970.780

Người đàn ông 50 tuổi nhập viện vì nghịch 'của quý'

Chủ Nhật 18/03/2012 , 08:49 (GMT+7)

Xa vợ lâu ngày, tìm cách "tự xử", ông Hiển quá tay khiến "cậu nhỏ" của mình bị gẫy. Dù đau đớn nhưng ngại ngần, ông Hiển không dám vào viện khám, cho tới khi bộ phận này bị tụ máu, sưng, tím.

Xa vợ lâu ngày, tìm cách "tự xử", ông Hiển quá tay khiến "cậu nhỏ" của mình bị gẫy. Dù đau đớn nhưng ngại ngần, ông Hiển không dám vào viện khám, cho tới khi bộ phận này bị tụ máu, sưng, tím.  

Một ca phẫu thuật nam khoa (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết, bệnh nhân Hiển nhập viện trong tình trạng vật hang bị đứt ngang bên phải. Ông đã được mổ dương vật, lấy máu đọng và khâu vùng tổn thương. Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và mới xuất viện.

Theo lời ông Hiển (Lò Đúc, Hà Nội) thì tai nạn trên xảy ra do ông thao tác quá mình khi thủ dâm.

Theo bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, dương vật được cấu tạo bởi hai hình thể trụ nằm ở hai bên lưng dương vật gọi là vật hang và một vật xốp nằm giữa bọc niệu đạo (là đường cho nước tiểu thoát ra ngoài). Vỡ vật hang chỉ gặp khi dương vật đang căng cứng. Nguyên nhân dẫn đến vỡ vật hang là do các cách giao hợp không bình thường, nhưng hay gặp nhất là do tự bẻ khi thủ dâm hoặc do bạn tình bẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, vỡ vật hang nếu không được điều trị và xử trí kịp thời, đúng cách sẽ dẫn đến những biến chứng như nhiễm trùng dương vật do máu, nước tiểu chảy lẫn vào nhau trong thương tổn phối hợp vật xốp và niệu đạo, biến dạng gập góc dương vật, dương vật mất khả năng cương cứng, rò nước tiểu ở niệu đạo... Vì thế, ngay khi gặp tai nạn này, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa nam học để được chẩn đoán đúng và điều trị phù hợp.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất