| Hotline: 0983.970.780

Người dân Thanh Hóa hốt hoảng do dư chấn mạnh

Thứ Hai 07/11/2011 , 13:56 (GMT+7)

Vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng 7/11, nhiều người dân huyện Yên Định và Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bỗng nghe một tiếng ầm rồi thấy người chao đảo và có hiện tượng nhà rung chuyển mạnh. Mọi người hốt hoảng vội vã chạy ra khỏi nhà.

Một căn nhà ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Ảnh minh họa

Vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng 7/11, nhiều người dân huyện Yên Định và Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bỗng nghe một tiếng ầm rồi thấy người chao đảo và có hiện tượng nhà rung chuyển mạnh. Mọi người hốt hoảng vội vã chạy ra khỏi nhà.

Anh Trần Ngọc Bích, trú tại Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định cho biết: "Lúc đó tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động mạnh và cảm thấy cảm thấy cả giường và nhà bị lung lay. Hoảng quá, vợ chồng tôi vội vàng bế hai cháu nhỏ chạy ra khỏi nhà. Lúc này, ngoài đường cũng rất nhiều người hoảng loạn đổ ra đường."

Tại huyện Vĩnh Lộc, dư chấn cũng gây hoang mang cho nhiều người dân địa phương tại đây. Bà Khúc Thị Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lộc cũng xác nhận đúng là có hiện tượng động đất trên địa bàn huyện, những căn nhà của người dân có hiện tượng bị rung chuyển mạnh; người dân đứng ngoài sân cũng thấy chao đảo.

Bà Minh cũng cho biết thêm bình thường người dân ở đây vẫn hay nổ mìn khai thác đá, nhưng cũng chưa bao giờ chấn động mạnh đến mức đó.

Một số người cao tuổi trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc cho biết: trước đây tại khu vực Đa Bút, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc cũng đã từng xảy ra vụ động đất mạnh.

Chưa có thống kê gì về thiệt hại sau cơn dư chấn mạnh nói trên, song người dân vùng bị ảnh hưởng khá lo lắng trước hiện tượng bất thường nói trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.