| Hotline: 0983.970.780

Người Hà Nội lại bì bì bõm 'bơi' trên phố

Thứ Bảy 01/08/2015 , 19:01 (GMT+7)

Trận mưa lớn giữa trưa nay để lại nhiều "túi nước" trên phố Hà Nội như Định Công, Hoàng Mai... Nước ngập kín bánh ôtô, khiến nhiều xe chết máy.

Mưa kéo dài hơn một tiếng với cường độ lớn trải khắp thủ đô đã khiến một số tuyến phố ngập úng. Tổng lượng mưa đến 13h ngày 1/8 đo được ở Vân Hồ 35mm; Xuân Đỉnh 43mm; Cầu Giấy 29mm; Long Biên 35mm; Yên Sở 50mm...

 

Theo Công ty thoát nước Hà Nội, vị trí chân cầu Vĩnh Tuy, Mạc Thị Bưởi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Phạm Văn Đồng, Hoàng Mai, Định Công (do có công trình thi công) nên xuất hiện úng ngập khoảng một mét, nhưng nước cũng rút nhanh. 

 

Phố Định Công đến 14h chiều nước vẫn chưa rút hết khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

 

Nước ở đây ngập khoảng 40-50cm, nhiều xe bị chết máy.

 

Cửa hàng bên đường phải dùng đồ đạc che chắn, tránh nước tràn vào nhà.

 

Nước trùm nửa bánh ôtô khiến xe đến đường Giải Phóng đoạn giao cắt với phố Định Công đã phải quay đầu.

 

Kho hàng của Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam với diện tích rộng vài nghìn m2, nằm trên phố Định Công (Hoàng Mai) cũng ngập đến đầu gối chân.

 

Cửu vạn phải đội từng thùng hàng ra ngoài vì ôtô không vào được.

 

Đường Nguyễn Cảnh Dị cũng trong tình trạng tương tự, do công trường thi công rơi vãi đất đá bít đường thoát nước. Theo Đài khí tượng thuỷ văn Đồng bằng Bắc bộ, mưa to sẽ tiếp diễn Hà Nội những ngày tới.

 

video: Nước ngập đường phố ở Hà Nội

 

(vnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất