| Hotline: 0983.970.780

Người Hà Nội tò mò thử vận may với “xổ sổ kiểu Mỹ”

Thứ Hai 05/12/2016 , 15:40 (GMT+7)

“Xổ số kiểu Mỹ” Vietlott đã chính thức có mặt Hà Nội từ sáng nay (5/12) và được rất nhiều người dân tò mò đến mua và chơi thử. Tuy nhiên, tâm lý của hầu hết khách hàng đều chơi thử một lần để biết, mua 3 – 5 vé chơi cho vui và cũng chưa có ý định mua đều, chơi nhiều.

Khảo sát của PV Dân Trí tại một đại lý trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, ngày thường 7 giờ đã bắt đầu mở cửa. Nhưng hôm nay khai trương do hệ thống bị quá tải nên phải đến 10h30 mới bắt đầu bán và mới chỉ bán được vài chục vé.

Khách hàng đang chọn số tại Nguyễn Văn Cừ
Khách hàng đang chọn số tại Nguyễn Văn Cừ


Đang loay hoay chọn từng cặp số, anh Long – một khách hàng cho biết: “Trúng to quá, toàn mấy chục tỉ mà đi làm lương có được có 3 triệu đồng nên cũng chơi thử. Nhưng mà, trúng thì còn lâu mới trúng, ông trời cho đến đâu thì được đến đó thôi. Mua chục vé chơi cho biết thôi chứ cũng chưa có ý định chơi nhiều”.

Một đại lý khác ở Hàng Bún đã mở cửa từ 9 giờ, rất nhiều khách vãng lai qua lại đã vào mua thử, nhiều người tỏ ra khá thích thú và hào hứng.

Anh Trần Trí Thành - chủ cửa hàng cho biết, chỉ trong vài tiếng đã bán được khoảng 700 vé vào khoảng 7 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu mua loại hình Jack Pot vì truyền thông mạnh và giải thưởng rất lớn.

Xổ số mới đã thu được sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng
Xổ số mới đã thu được sự quan tâm của nhiều đối tượng khách hàng


“Đã có người mua luôn 200 vé với giá 2 triệu đồng nhưng là người nhà mua ủng hộ và mua nhiều là do bạn bè nhờ mua hộ, còn lại chủ yếu chỉ mua từ 3 – 5 vé thôi. Cũng có khá nhiều bác lớn tuổi đến hỏi về cách chơi và mua thử 3 - 4 vé”, anh Thành cho biết thêm.

Theo anh Thành, chi phí để mở 1 chi nhánh bán xổ sổ kiểu Mỹ vào khoảng 150 triệu đồng, trong đó đặt máy đã cố định là 25 triệu đồng, 70 triệu đồng là hạn mức nạp vào máy để bán vé, khi nào hết lại phải nạp tiếp. Ngoài ra còn phải đầu tư vào thuê mặt bằng, sơn sửa, mua tủ, bàn ghế, đầu tư thêm cho đẹp cửa hàng. Bên Vietlott sẽ hỗ trợ một chút và tờ rơi, logo, tờ hướng dẫn cách chơi.

Chị Linh, chủ một điểm bán khác tại Hàng Khoai cho biết: “300 vé đã được bán ra trong khoảng hơn 2 tiếng mở cửa, khách hàng mua nhiều nhất 50 tờ nhưng chủ yếu là người quen của mình, nhưng cũng có khách vãng lai vào mua 40 vé một lúc. Cách đây vài hôm mọi người đã mua vé dạo với giá 16.000 - 17.000 đồng/vé rồi nhưng hôm nay mới chính thức được chọn số”.

Cô Loan - một khách hàng tại Hàng Khoai, tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng cũng muốn thử vận may của mình với 2 tờ xổ số tự chọn, cô cho biết: “Cô thấy nhiều người trúng thì cô mua, trước đây cô cũng có chơi xổ số truyền thống, mỗi ngày cũng mua 1, 2 vé nhưng toàn trúng giải nhỏ thôi. Tâm lý của cô thì cũng giống mọi người tại Hà Nội thôi, đều vì mới về nên tò mò và giải thưởng to quá nên chơi thử, lúc nào hứng lên thì mua vài tờ chơi thôi”.

Các nhân viên văn phòng tranh thủ giờ trưa ra thử vận may
Các nhân viên văn phòng tranh thủ giờ trưa ra thử vận may


Trao đổi với anh Việt Anh tại một đại lý trên đường Trần Hưng Đạo, là chủ một doanh nghiệp nhưng anh cũng quyết định thử vận may với trò chơi đỏ đen mới này. Việt Anh chia sẻ: “Mình chưa hiểu gì về loại hình xổ số này cả nhưng vui thì chơi thôi, thấy nhiều người trúng nên mua 6 vé chơi thử”.

Trước đó, đã có vài cửa hàng bán xổ số Vietlott tại Hà Nội nhưng đều chỉ là loại chọn số có sẵn chứ không được chọn số qua máy tùy ý. Chủ cửa hàng trên đường Tây Sơn cho biết, họ đã phải bay vào trong TP.HCM mua và đã bán được khoảng gần 3 tháng với giá là 12.000 đồng/vé loại Mega 6/45.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỉnh tiên phong ban hành năm cao điểm phòng, chống bệnh dại

Thanh Hóa là một trong những tỉnh tiên phong trên cả nước ban hành tháng cao điểm phòng, chống bệnh dại.

Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu

Dự án V-SCOPE đã nghiên cứu, phát hiện 3 loài sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Tây Nguyên cũng như việc tưới nước quá mức trên cây cà phê.