| Hotline: 0983.970.780

Người Mỹ đổ xô tới Triều Tiên trước thời hạn cấm vận

Chủ Nhật 27/08/2017 , 15:40 (GMT+7)

Trước khi lệnh cấm tới Triều Tiên có hiệu lực từ ngày 1/9, nhiều người Mỹ đã bất chấp cảnh báo của giới chức nước này để thực hiện các chuyến du lịch tới một trong những bí ẩn nhất thế giới.

Công dân Mỹ bị cấm tới Triều Tiên kể từ ngày 1/9. (Ảnh minh họa: AFP)


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước đã ra quyết định cấm công dân tới Triều Tiên kể từ ngày 1/9 sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Triều Tiên cũng như việc một nam sinh Mỹ tử vong sau khi bị bắt giữ tại đây.

Chỉ một số trường hợp được xét ngoại lệ như phóng viên tới Triều Tiên làm phóng sự hay một số trường hợp đặc biệt khác.

Tuy nhiên, lệnh cấm này càng thôi thúc nhiều công dân Mỹ tới Triều Tiên trước thời hạn cấm vận.

Nicholas Burkhead, một công dân tại bang Virginia, chia sẻ: “Lệnh cấm sắp có hiệu lực khiến tôi có ý nghĩ (đến Triều Tiên) bây giờ hoặc không bao giờ”. Anh cũng chỉ trích lệnh cấm vận này bởi vì quyết định chóng vánh khiến anh không có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về Triều Tiên.

Đối với Burkhead và những người như anh, nguy cơ bị bắt giữ và lĩnh án tù ở Triều Tiên không quá đáng lo ngại và Triều Tiên sẽ không phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Bất chấp căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Triều Tiên, du khách Mỹ tiếp tục tới Triều Tiên. Chuyến bay gần đây nhất cũng chỉ ít khách hơn một chút so với thông thường.

Theo CNN, có 8 người Mỹ trên chuyến bay được cho là một trong những chuyến bay cuối cùng giúp người Mỹ mang thị thực du lịch tới Triều Tiên.

“Thật đáng tiếc cho bất cứ ai tò mò muốn tới Triều Tiên, nhưng cũng thật đáng tiếc cho người Triều Tiên, những người có thể muốn biết khách du lịch Mỹ thực sự thế nào", ông Simon Cockerell, Tổng giám đốc hãng Koryo Tours có trụ sở ở Bắc Kinh, chuyên cung cấp tour cho khách du lịch đến thăm Triều Tiê, nói. Ông Cockerell cho biết, đây là chuyến bay thứ 165 của ông tới Triều Tiên.

Ali Karim, một công dân ở Washington D.C cho biết, anh đã phải đẩy kế hoạch du lịch Triều Tiên sớm hơn để tránh lệnh cấm.

Ước tính mỗi năm có khoảng vài trăm du khách Mỹ tới Triều Tiên. Triều Tiên dường như vẫn có sức lôi cuốn với những người Mỹ tò mò muốn khám phá quốc gia bí ẩn nhất thế giới này bất chấp sự việc nam sinh Mỹ Otto Warmbier, 22 tuổi, tử vong sau chuyến du lịch định mệnh tới đây.

Otto bị giới chức Triều Tiên bắt giữ đầu năm ngoái với cáo buộc chống phá nhà nước Triều Tiên. Sau hơn 1 năm bị bắt giữ, nam sinh này bất ngờ được Triều Tiên phóng thích về nước trong tình trạng hôn mê. Tuy nhiên, Otto đã tử vong chỉ vài ngày sau khi được phóng thích.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.