| Hotline: 0983.970.780

Người Mỹ xuống đường phản đối phân biệt chủng tộc

Thứ Hai 21/08/2017 , 08:32 (GMT+7)

Hàng chục nghìn người Mỹ cuối tuần đã qua xuống đường tại nhiều thành phố để tuần hành, phản đối chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc và phát xít mới.

15-35-09_nh_tin_phu_1
Biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Boston, Mỹ

Chỉ riêng tại thành phố Boston, cảnh sát ước tính khoảng 40.000 người đã tham gia cuộc tuần hành trên đường phố và ở công viên Boston Common, công viên lâu đời nhất nước Mỹ. Giới chức thành phố đã phải huy động 500 cảnh sát thiết lập rào chắn để đảm bảo an ninh, ngăn chặn nguy cơ xảy ra xung đột.

Cảnh sát Boston cho biết đã bắt giữ 33 người, hầu hết vì tội gây rối trật tự công cộng. “Chỉ có một chút va chạm, 99% số người có mặt ở đây đều đến vì lý do chính đáng”-Cảnh sát trưởng Boston William Evans cho biết. Theo ông Evans, Boston không muốn để xảy ra một vụ việc tương tự như tại Charlottesville, bang Virginia. Tại đây, xung đột giữa người chống phân biệt chủng tộc và các nhóm theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng đã khiến 1 phụ nữ 32 tuổi thiệt mạng. Trong một thông điệp trên trang cá nhân Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, hàn gắn sự chia rẽ.

(Theo Reuters, AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.