| Hotline: 0983.970.780

Người nước ngoài trả tiền ăn 1,5 tỷ đồng bằng thẻ tín dụng giả

Thứ Bảy 01/10/2016 , 07:44 (GMT+7)

Yang Qing mang hàng chục thẻ tín dụng giả vào Việt Nam, trong một ngày ông ta thanh toán hóa đơn ăn uống hơn 1,5 tỷ đồng tại nhà hàng ở Nha Trang thì bị phát hiện.

TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 30/9 tuyên phạt Yang Qing (44 tuổi, người Mỹ - gốc Trung Quốc) 10 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
 
nguoi-nuoc-ngoai-tra-tien-an-1-5-ty-dong-bang-the-tin-dung-gia
Người đàn ông dùng thẻ giả trả tiền ăn hơn 1,5 tỷ đồng tại phiên xử. Ảnh: X.N


Theo cáo trạng, Yang Qing liên lạc với một người đàn ông tại Trung Quốc, trao đổi những thông tin về tiền trong tài khoản của nhiều thẻ thanh toán quốc tế. Ông ta dùng máy quét thẻ từ kết nối máy tính nạp những thông tin tài khoản ngân hàng thu được vào các thẻ trắng, đem sử dụng.

Người đàn ông này giả làm khách du lịch, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích rút tiền của các ngân hàng bằng thẻ tín dụng giả.

Ngày 30/6/2015, Yang Qing dùng 42 thẻ Master giả khác nhau thanh toàn 50 hóa đơn ăn uống (hơn 1,5 tỷ đồng) ở nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang thì bị cảnh sát bắt.

Kiểm tra khách sạn người này lưu trú, cảnh sát thu 9 thẻ ngân hàng, 4 thẻ nhựa, 3 thiết bị điện tử (chưa rõ tính năng), thiết bị quét thẻ từ, laptop, nhiều ngoại tệ... cùng nhiều tang vật khác.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất