| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi gà phía Bắc bắt đầu vui

Thứ Sáu 09/05/2014 , 07:30 (GMT+7)

Sau gần một năm trời giá gà giảm xuống tới mức thấp nhất trong 6 năm gần đây, hiện giá gà tại các tỉnh phía Bắc cũng đang tăng.

Nguyên nhân nào khiến giá gà tăng mạnh và người chăn nuôi nên làm gì lúc này?

Khảo sát một vòng các vùng nuôi gà thả vườn trọng điểm hiện nay là Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, chúng tôi ghi nhận sự phấn khởi của người chăn nuôi, khi gần 1 tháng nay giá gà tăng cao và giữ ổn định ở mức có lãi khá.

Tại vùng nuôi gà đồi lớn nhất miền Bắc là Bắc Giang, giá gà đang dao động khoảng 65.000 - 75.000 đ/kg. Các hộ nuôi gà lai mía ở huyện Yên Thế tâm sự: Suốt từ cuối năm 2013 đến nay, giá gà lai mía tại đây luôn ở mức dưới 50.000 đ/kg, có lúc giảm xuống dưới 40.000 đ/kg, khiến người chăn nuôi thua lỗ đau đớn.

Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối tháng 4, sau khi hết dịch cúm gia cầm, giá gà lai mía nhích dần lên 50-55-60 và bây giờ là 65.000 đ/kg. Với giá này, cứ 1.000 con gà khi bán có lãi 20 - 25 triệu đ. Song họ vẫn lo không biết giá này sẽ giữ được bao lâu?

Theo chia sẻ của anh Diêm Đăng Cương, chủ đại lý gà giống ở xã Tân Trung, huyện Tân Yên (Bắc Giang), những hộ nuôi gà ta lai hiện lãi khá, có lúc thương lái mua với giá 75.000 đ/kg, song không có hàng để bán.

Anh Cương nhẩm tính, bán đàn gà ta lai khoảng 1.000 con với tổng trọng lượng trên 2 tấn sẽ thu về trên 150 triệu đ, trừ hết chi phí lợi nhuận đạt gần 40 triệu đ. Vì vậy, hộ dân nào vào đàn (cách đây 3 - 4 tháng) giờ trúng đậm. Ngược lại, những hộ bỏ chuồng nay lại tiếc ngẩn ngơ!

Nhưng có một thực tế, mặc dù giá gà thịt đang rất cao nhưng giá các loại giống gia cầm vẫn thấp và ế ẩm. Hiện, giá gà giống lai mía tại Bắc Giang chỉ còn 3.000 - 4.000 đ/con 1 ngày tuổi, đắt hơn trứng một chút nhưng bán rất chậm.

Rất nhiều người chăn nuôi hiện đang đặt câu hỏi có nên tái đàn vào lúc giá giống thấp, giá gà thịt cao như hiện nay hay không? Trong khoảng 3 - 4 tháng nữa giá gà sẽ lên hay xuống? Tuy nhiên, những người nuôi gà chuyên nghiệp lâu năm lại cho rằng, đã xác định nuôi gà là nghề phải tái đàn quanh năm, lứa sau gối lứa trước, tính tổng cả năm vẫn
sẽ có lợi nhuận.

Các DN lớn như Dabaco, Minh Dư, Lượng Huệ giá giống cũng đang khá mềm. Ngay như gà J-Dabaco 1 ngày tuổi của Cty TNHH MTV Gà giống Dabaco (Bắc Ninh) giá bán đến tay người chăn nuôi chỉ có 10.000 - 12.000 đ/con.

Chị Cao Thị Thanh Thế, một lái buôn gà tại Bắc Giang cho biết, mặc dù giá gà hiện đang rất cao, song sức mua của người dân mới bắt đầu rục rịch. Theo chị Thế, có thể nguyên nhân do giá thịt lợn và các loại thủy cầm đang khá thấp cộng dư âm của dịch cúm chưa hết hẳn.

Trước đây, mỗi đêm chị Thế bán tại Chợ Gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín - Hà Nội) hơn 2 tấn gà, nay chỉ còn khoảng trên 1 tấn. Lý giải việc giá gà tăng, chị Thế cho rằng nguồn hàng đang khan hiếm, cộng việc kiểm tra tải trọng xe khiến giá gà thịt bị đẩy lên cao.

“Ngày trước, đàn gà 1.000 con chúng tôi dùng xe tải 1 tấn hoặc 1 tấn 25 chở 1 chuyến là hết, nay thành 2. Hơn nữa, trong dân hiện gần như không có gà để bán. Các lái buôn tại Bắc Giang như chúng tôi giờ phải vào tận Thanh Hóa hay về Hải Phòng mới mua được gà bán để giữ mối khách hàng”, chị Thế bộc bạch.

Quả thực, qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy tổng đầu đàn gà trong dân đang rất thấp, do bà con bỏ chuồng với số lượng lớn suốt từ trước Tết Nguyên Đán đến nay.

Trao đổi với chúng tôi, các DN giống gia cầm không ngần ngại cho biết, trong vòng 6 tháng nay, lượng giống bán ra chỉ hết 1/3 sản lượng ra lò so với cùng kỳ.

Còn lại, phần lớn đều đem bán “trứng gà lộn” hoặc bán theo cân cho các hộ nuôi cá, nuôi rắn và làm TĂCN nên thời điểm này bắt đầu có biểu hiện khan hiếm thịt gia cầm.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất