| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ thuê xe lên cầu Cần Thơ rồi nhảy sông tự vẫn

Chủ Nhật 11/06/2017 , 19:37 (GMT+7)

Ngày 11/6, ông Dương Công To, Đội trưởng đội dân phòng đường thuỷ xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, các thành viên trong đội đang triển khai tìm kiếm người phụ nữ nhảy xuống sông Hậu tự vẫn.

Người phụ nữ 2 lần thuê xe đến cầu Cần Thơ rồi nhảy xuống sông Hậu tự vẫn

Trước đó, khoảng 8h45 sáng cùng ngày, tổ bảo vệ cầu Cần Thơ phát hiện một phụ nữ đi bộ trên cầu (hướng Vĩnh Long về Cần Thơ) rồi bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống dòng nước. Sự việc xảy ra rất nhanh nên mọi người không kịp can ngăn.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định người nhảy cầu là chị Nguyễn Thị Cẩm T. (SN 1983, quê quán Tri Tôn, tỉnh An Giang - hiện đang sống cùng gia đình chồng tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Theo người nhà nạn nhân, sáng cùng ngày, chị T. thuê xe ôm lên cầu Cần Thơ nhưng người lái xe thấy chị có biểu hiện bất thường nên đưa về nhà. Sau đó, chị lại thuê taxi tiếp tục lên cầu Cần Thơ. Qua cách nói chuyện tài xế nghi ngờ nên chở thẳng chị T. qua cầu Cần Thơ ( đoạn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) rồi dừng xe cho chị xuống.

Sau đó, chị T. đi bộ ngược lên cầu Cần Thơ bỏ lại đôi dép rồi nhảy xuống sông Hậu tự vẫn.

Trước khi đi, chị T. bỏ lại điện thoại ở nhà nên người nhà tìm những số đã gọi trước đó thì biết chị đã thuê xe taxi lên cầu Cần Thơ. Ngay sau đó, người thân tức tốc lên cầu Cần Thơ thì nghe kể sự việc trên.

Theo người thân trong gia đình, chị T. bị bệnh trầm cảm nhiều năm qua và từng được điều trị một thời gian.

Hiện tại người nhà và cơ quan chức năng đang tích cực tìm nạn nhân mất tích.

 

(Dân trí)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.