| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ trở về sau 17 năm bị bắt cóc và cưỡng hôn

Thứ Ba 18/10/2016 , 14:59 (GMT+7)

Một phụ nữ Trung Quốc bị bắt cóc từ năm 15 tuổi và bị ép cưới một người đàn ông gấp đôi tuổi mình vừa đoàn tụ với gia đình.

nguoi-phu-nu-tro-ve-sau-17-nam-bi-bat-coc-va-cuong-hon
A Hua và người thân xúc động khi đoàn tụ sau 17 năm. Ảnh: Asia Wire
 

Người phụ nữ có tên là A Hua đột ngột mất tích vào năm 1999 nhưng tại thời điểm đó, không có bằng chứng nào cho thấy cô bị bắt cóc và gia đình tin rằng con gái họ có thể đã bỏ trốn, Mirror cho hay.

17 năm sau, ở tuổi 32, A Hua, người ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, cuối cùng đã được đoàn tụ với người thân sau khi một lá thư kêu cứu mà cô viết cách đây 5 năm đến tay gia đình.

A Hua kể rằng trước khi bị bắt cóc, cô kết bạn với một chàng trai cạnh nhà và người thân của anh này là những công nhân xây dựng từ tỉnh Quý Châu đến đây làm việc.

Một hôm, khi công việc đã kết thúc, nhóm này rủ cô về Quý Châu "du lịch" cùng họ và cô đồng ý mà không hề nghĩ rằng họ sẽ làm hại mình. Tuy nhiên, sau đó, A Hua được dẫn tới một ngôi làng ở thành phố Nhân Hoài và ép cưới một người đàn ông tên Huang, hơn 30 tuổi và có vợ vừa qua đời. 

nguoi-phu-nu-tro-ve-sau-17-nam-bi-bat-coc-va-cuong-hon-1
A Hua trong vòng tay người thân. Ảnh: Asia Wire
 

A Hua có với Huang hai con trai và không thể liên lạc cho gia đình hay bỏ trốn vì bị đánh. 5 năm trước, cô bí mật viết thư cho bố mẹ và cầu xin một người hàng xóm chuyển giúp. Tuy nhiên, người này cho rằng không nên can thiệp vào chuyện gia đình của A Hua nên giấu lá thư đi, dù tận mắt chứng kiến cuộc sống cơ hàn và sự bạc đãi của Huang và nhà chồng với cô.

Gần đây, khi cảm thấy có lỗi vì đã không lên tiếng, người hàng xóm mới chuyển lá thư của A Hua cùng một lá thư riêng của mình đến địa chỉ trên, xin lỗi vì đã giấu nó suốt nhiều năm qua.

Gia đình của A Hua đã liên lạc với cảnh sát ngay sau đó và cô cuối cùng được giải cứu. Giới chức đang điều tra vụ việc buôn người này nhưng chưa bắt giữ nghi phạm nào.

VnExpress

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất