| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ với khát vọng nâng cao tầm vóc Việt

Thứ Sáu 08/03/2013 , 10:45 (GMT+7)

Người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp mà chúng tôi đề cập đến trong bài viết này là bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH.

Bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á

Người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp mà chúng tôi đề cập đến trong bài viết này là bà Thái Hương, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH. Người đã có ý tưởng và đưa dự án chăn nuôi bò sữa công nghiệp tập trung (giai đoạn 1) tại Nghĩa Đàn về đích đúng tiến độ.

Thấu hiểu nỗi vất vả của nông dân

Kết thúc năm 2012, đàn bò sữa HF nhập khẩu từ New Zeland mà Tập đoàn TH đang có trong tay ở 6 cụm trại đã đạt con số tổng cộng trên 27.000 con. Bên cạnh dây chuyền chế biến sữa 200.000 lít sữa tươi/ngày (đặt tại Hưng Yên), tháng 4/2013, Tập đoàn TH sẽ cắt băng khánh thành tiếp Nhà máy chế biến sữa công suất 560.000 lít/ngày tại huyện Nghĩa Đàn.

Sự thành công bước đầu (giai đoạn I) của dự án này, công đầu thuộc về bà Thái Hương, người luôn mang trong mình khát vọng cháy bỏng là phải làm gì để nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm cải thiện giống nòi, từ đó từng bước nâng cao tầm vóc Việt. Theo bà, sức khỏe và trí tuệ là 2 tài sản lớn nhất của mỗi con người, bởi thế muốn nâng cao tầm vóc Việt, bước đi khởi đầu là phải làm một cuộc cách mạng về sữa tươi sạch cho người Việt Nam trước đã.

“Ai cũng biết trên dải đất hình chữ S của chúng ta có tới hơn 85 triệu trái tim Việt, nhưng gần 70% số đó làm nông nghiệp, quanh năm họ là người “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ ăn thì lấy gì để nâng cao chất lượng cuộc sống? Bản thân tôi cũng sinh ra từ vùng quê xứ Nghệ, nên càng thấu hiểu và thấm thía hơn với những nỗi vất vả, lo toan của họ. Bởi vậy, ước muốn làm một cái gì đó thật có ích để góp phần thay đổi bộ mặt cho những làng quê nghèo nàn lạc hậu, mang lại hạnh phúc cho những người nông dân chân lấm, tay bùn đã luôn thường trực, cháy bỏng trong trái tim tôi từ hồi còn đi học phổ thông", bà chia sẻ.

Từ tình yêu quê hương, đất nước, bằng trái tim nhiệt huyết và khối óc thông minh, sắc sảo của mình, bà đã hình dung ra và kỳ vọng vào những tiềm năng quý giá nào mà thiên nhiên ban tặng cho xứ Nghệ có thể giúp bà thực hiện thành công ý tưởng mà mình thai nghén để quyết định đầu tư.

Điều bà nhận thấy chính là tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ hiện đang bị lãng phí, đang là cái cần được đầu tư để khai thác nhằm phục vụ sức khỏe và trí tuệ của con người. Để biến tầm nhìn và ý tưởng táo bạo ấy của mình thành hiện thực, bà đã đầu tư thời gian, tiền bạc và lặng lẽ sang tận trời Âu để tìm tòi, học hỏi, nguyên cứu cách làm của thế giới... Và bà đã ứa nước mắt khi nhìn thấy đáp án tốt nhất cho những trăn trở lâu nay của mình: Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên + Công nghệ đầu cuối của thế giới + Trí tuệ và trái tim Việt Nam.

Bà cho rằng chính việc đưa công nghệ đầu cuối, hiện đại nhất của thế giới và sử dụng trí thông minh, sự cần cù, ham học hỏi của con người Việt Nam để xây dựng và quản lý hệ thống SX của mình sẽ là con đường ngắn nhất để khai thác hết mọi tiềm năng mà nguồn tài nguyên thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương mình để phục vụ con người. Theo bà, chính ba yếu tố nói trên đã tạo ra thế chân kiềng vững chắc sẽ giúp người Việt vươn xa và nhanh hơn trên con đường tiến đến thành công.

Điều đáng mừng là dù mới kết thúc giai đoạn 1, nhưng ý tưởng táo bạo của bà đã trở thành hiện thực sinh động trên vùng đất Phủ Quỳ (Nghệ An) và các sản phẩm sữa tươi, sạch TH true Milk đang nhanh chóng được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận một cách trân trọng và hồ hởi. Có thể nói, chính bà và các sản phẩm sữa tươi đẳng cấp quốc tế của TH true Milk đã tạo ra một cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam trong thời gian qua.

Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung tại huyện Nghĩa Đàn kết thúc giai đoạn 2 vào năm 2020. Theo đó, tổng số vốn đầu tư sẽ là 1,2 tỉ USD, với nhà máy chế biến sữa công suất 5 triệu lít sữa/năm và tổng đàn bò 137 ngàn con đã và đang được triển khai nhanh, đúng tiến độ đang làm cho hàng triệu người trong và ngoài nước phải kinh ngạc. Không kinh ngạc sao được bởi chỉ trong vòng chục năm nó sẽ trở thành một dự án chăn nuôi bò sữa tập trung thuộc diện lớn nhất thế giới. Đến lúc đó thì ý nghĩa xã hội và giá trị nhân văn mà dự án này mang lại cho tỉnh Nghệ An và đất nước Việt Nam sẽ nhiều vô kể.

Buồn vì người Việt thấp bé, nhẹ cân

Tâm sự với chúng tôi, bà Thái Hương cho rằng: Về tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chúng ta có rừng vàng, biển bạc lại nằm ở miền khí hậu nhiệt đới, với 4 mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất đai chúng ta màu mỡ, cây cối xanh tươi. Hoa trái rau củ quả có sẵn suốt 4 mùa. Nhưng tại sao người Việt Nam lại thường bị ép, bị thua kém khi tham gia vào các cuộc chơi thương mại với các nước khác?

Lĩnh vực sức khỏe, thể chất của người Việt Nam chúng ta cũng thua xa các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhìn tuyển thủ Việt Nam chơi thể thao trên đấu trường quốc tế, chúng ta có cảm giác giống như “người tí hon đấu với gã khổng lồ”. Chúng ta thua họ cả về chiều cao, cân nặng, sức khỏe và độ bền. Đến các nước phát triển, tôi thấy chạnh lòng khi thấy tại đó từ trẻ em ở độ tuổi học tiểu học đã được dùng sữa tươi uống thay nước. Việc một em học sinh tiểu học uống từ 2-3 lít sữa tươi sạch/ngày đã trở thành chuyện phổ biến. Sữa tươi sạch luôn có sẵn trong các siêu thị khắp cả nước, từ thành thị đến nông thôn. Thế mà ở nước ta, đó là một điều xa xỉ với hầu hết trẻ em Việt Nam, nhất là đối với trẻ em vùng nông thôn. Đây là lý do giải thích vì sao chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam chỉ có 163 cm (đối với nam) và 153 cm (đối với nữ).

"Nhờ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và đưa công nghệ đầu cuối, hiện đại nhất của thế giới vào để tạo ra dòng sữa tươi sạch TH true Milk nên chỉ sau chơn 2 năm xuất hiện trên thị trường sản phẩm của TH đã chiếm 33% thị phần sữa tươi (đến hết quý IV/2012) là bằng chứng sống động nhất trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các Cty có cùng ngành hàng. Thành công của TH là không cần áp dụng một chiến lược hay thủ thuật nào để tranh giành khách hàng với các Cty khác. TH chỉ mang đến cho khách hàng những gì mà họ đang cần, họ đang khát khao mong chờ", bà Thái Hương khẳng định.

Vóc dáng và hình ảnh Việt Nam đang ảnh hưởng đến thể diện quốc gia trong con mắt bạn bè quốc tế. Chúng ta phải làm gì để xây dựng hình ảnh đẹp và có tầm ảnh hưởng đối với các nước trên thế giới. Từ suy nghĩ đó, chúng tôi đặt mục tiêu đầu tiên cho mình là làm những gì có thể để phát triển được Tầm vóc Việt. Coi sự phát triển thể lực, trí lực và tâm hồn của mỗi con người là yếu tố rất quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Để nâng tầm vóc Việt, mục tiêu mà TH đang dày công gây dựng là trong một tương lai không xa, tất cả trẻ em Việt sẽ được cung cấp sữa tươi, sạch đầy đủ để xóa hẳn tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng trong cả nước. Từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao thể lực và trí lực cho mọi thanh niên Việt Nam: To cao, khỏe mạnh về vóc dáng và trí tuệ thông minh để ngửng cao đầu khi hội nhập quốc tế và khu vực. Thông điệp thứ hai mà TH muốn gửi tới bạn bè quốc tế là: Chúng ta đã có sữa tươi, sạch hoàn toàn từ nguồn gốc thiên nhiên, không cần nhập khẩu sữa từ nước ngoài nữa. Và trong một tương lai không xa, TH sẽ là nơi cung cấp sữa tươi, sạch cho các bạn.

Dự án chế biến và chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp tập trung tại huyện Nghĩa Đàn đang sải bước trên con đường đến thành công, đó là lý do khiến cán bộ và nhân dân Nghệ An đã và đang ghi nhận công trạng lớn lao và trí tuệ thông minh, sắc sảo của bà. Nhưng để hoàn thành sứ mệnh cao cả đó, điều ít ai biết đến là người phụ nữ ấy đã phải lao tâm, khổ tứ như thế nào và cũng ít ai nghĩ rằng bà đã có hàng trăm lần phải “ăn trên xe, ngủ trên xe” là để cháy hết mình cho ngọn lửa đam mê công việc đó.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm