| Hotline: 0983.970.780

Người thành đạt hướng nội hay hướng ngoại?

Chủ Nhật 13/08/2017 , 07:15 (GMT+7)

Thường thì chúng ta hay có quan điểm rằng những người có mối quan hệ rộng, thích giao tiếp, thích thể hiện trước đám đông sẽ có nhiều cơ hội đến với họ, từ đó có nhiều khả năng thành công.

21-29-45_tr49
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học lại đưa ra những bằng chứng ngược lại quan điểm này, dưới đây là những yếu tố được đề cập đến trong kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học để minh chứng cho quan điểm người hướng nội dễ thành công hơn người hướng ngoại.

Người hướng nội thường có thói quen độc lập khi ra quyết định cho bản thân mình, họ thường không có nhiều mối quan hệ, vậy nên họ cũng không có thói quen hỏi ý kiến của những người xung quanh về vấn đề nào đó. Điều này rất hữu ích đối với việc thành công vì một trong những chìa khóa của sự thành công đó là việc tự tin đưa ra quyết định. Khi bạn tự tin, bạn sẽ tập trung mọi nỗ lực của bạn để hoàn thành kế hoạch đã được đặt ra mà không bị phân tâm bởi những ý kiến thuận chiều hay trái chiều từ những người khác.

Những người hướng nội thường cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động, điều này thực sự có ích để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Với những người hướng ngoại, họ thường có xu hướng hành động mang nhiều cảm tính, có đôi lúc còn bốc đồng mà sự bốc đồng này lại có thể mang đến thiệt hại không lường trước được. Tỷ phú Warren Buffet là một ví dụ điển hình của mẫu người hướng nội thành công. Thời báo US News đã miêu tả tỷ phú Warren Buffet là “mẫu người hướng nội đón nhận các rủi ro một cách thận trọng và chu toàn”.

Điều này khác hẳn với những người hướng ngoại, những người hướng ngoại thường là người chủ động và thích nói hơn là thích nghe. Việc có thói quen lắng nghe sẽ giúp người hướng nội thấu hiểu người khác, cảm thông và tôn trọng người khác, từ đó ra những quyết định phù hợp với hoàn cảnh. Thói quen biết lắng nghe đặc biệt hữu ích khi gặp những tình huống mâu thuẫn nảy sinh trong các cuộc trao đổi hay thảo luận, cho dù đó là với khách hàng, với nhà đầu tư hay với nhà cung cấp.  Thái độ lắng nghe sẽ giúp đối phương có thiện cảm, giảm sự bực tức và dễ đi đến thống nhất thỏa thuận. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.

Việc tiêu tiền đúng chỗ không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Người hướng nội thường suy nghĩ cẩn trọng về điều gì thật sự quan trọng và hữu ích trước khi quyết định bỏ ra một khoản tiền. Điều này khác với những người hướng ngoại, với tuýp người này đôi khi việc tiêu tiền được thực hiện vì một quyết định bốc đồng nào đó.

Người  hướng nội dành nhiều thời gian suy nghĩ, để ý hơn đến cảm xúc và hành động của bản thân. Điều này sẽ giúp người hướng nội dễ thành công hơn vì họ thường có thể biết được họ có bị sai đường không trong quá trình triển khai công việc, từ đó có những điều chỉnh cần thiết một cách kịp thời. Người hướng ngoại thường bận rộn và bị nhiều vấn đề chi phối, cho dù đó là vấn đề nhỏ hay vấn đề lớn. Việc dành thời gian hướng nội thực sự là điều hết sức quan trọng trong cuộc sống của mỗi người vì qua đó, bạn sẽ hiểu rõ cả về bề mặt của hiện tượng xảy ra cũng như là những vấn đề đằng sau mỗi hiện tượng đó. Việc giải quyết tận gốc các khó khăn thường không chỉ nằm ở việc giải quyết hiện  tượng bề mặt đang diễn ra mà quan trọng hơn, cần phải giải quyết cái gốc của các vấn đề gây nên hiện tượng đó.

(Kiến thức gia đình số 31)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm