| Hotline: 0983.970.780

Người trồng mía chồng chất khó khăn

Thứ Hai 19/03/2018 , 14:35 (GMT+7)

Hiện nông dân tỉnh Khánh Hòa đang bước vào mùa thu hoạch mía rộ. Tuy nhiên do sản lượng mía giảm, giá bán thấp, cộng với công thu hoạch, vận chuyển khá cao nên người trồng mía chán nản.

Như dự báo từ trước, do ảnh hưởng cơn bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa đầu tháng 11 năm ngoái khiến nhiều ruộng mía bị thiệt hại, ảnh hưởng đến năng suất. Huyện Diên Khánh, trồng hơn 2.362 ha mía, đến nay nông dân đã thu hoạch trên 340 ha, năng suất ước đạt 45,3 tạ/ha, giảm nhiều so với năm ngoái.

15-00-43_1
Ruộng mía nhà ông Anh đang thu hoạch

Năng suất giảm, chữ đường cũng giảm, dao động từ 8,5 – 9,5 CCS (năm ngoái từ 10 – 11 CCS). Ông Đặng Anh, một người trồng mía ở thôn 4, xã Diên Đồng (Diên Khánh) than vãn, ngoài năng suất giảm, thì giá mía khá thấp. Hiện giá mía Cty CP Đường Việt Nam (Cam Ranh) thu mua chỉ 800 ngàn đồng/tấn với mía 10 CCS, thấp hơn 100 ngàn đồng/tấn so với năm ngoái.

Thêm vào đó, do bão số 12 đã làm nhiều diện tích mía đổ ngã dẫn đến khó thu hoạch, chi phí nhân công tăng. Cụ thể, nếu năm ngoái công thu hoạch mía chỉ “ăn” từ 150 – 160 ngàn đồng/tấn, nay tăng lên 250 ngàn đồng, nhưng lại khó kiếm công. Bên cạnh đó, khâu vận chuyển mía về nhà máy cũng bất trắc, vì thiếu xe. Bởi nay năm nhà máy đường không trực tiếp liên hệ xe để vận chuyển mía cho bà con.

“Như gia đình tôi có 2,6 ha mía. Để chặt mía, tôi phải tìm kiếm hơn 1 tháng trời mới ra, nhưng lao động toàn đàn bà, phụ nữ thôi. Hiện tôi đã thu hoạch hơn 3 sào mía, năng suất chỉ 4-5 tấn/sào, giảm 1-2 tấn/sào so với năm ngoái. Về khâu vận chuyển, nhà máy hỗ trợ 95 ngàn đồng/tấn, tôi bỏ thêm vào 35 ngàn nữa mới đủ chi phí đầu tấn, thì nhà xe mới nhận. Các chi phí đều tăng cao nên cầm chắc thua lỗ”, ông Anh nói.

Tương tự, tại vùng mía xã Ninh Tân (TX Ninh Hòa), lãnh đạo UBND xã cho biết, không chỉ sản lượng mía giảm, giá bán thấp, công thu hoạch tăng cao, mà các nhà máy còn chuyển phương thức thu mua mía tại cổng nhà máy nên hầu như tất cả chi phí nông dân đều chịu.

15-00-43_3
Giá mía năm nay thấp do giá đường thế giới thấp và tiêu thụ chậm

Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Tân cho biết thêm, vụ này toàn xã có hơn 1.200 ha mía. Hiện trên địa bàn có 2 nhà máy đường thu mua mía đó là Cty CP Đường Việt Nam và Cty TNHH MTV Đường Biên Hòa-Ninh Hòa.

Tính đến cuối tháng 2, Cty CP Đường Việt Nam đã thu mua 2.616 tấn mía, với năng suất từ 30 – 40 tấn/ha, chữ đường từ 7 – 10 CCS. Hiện giá mía thu mua là 800 ngàn đồng/tấn với chữ 10 CCS (giảm 100 ngàn đồng/tấn so với năm ngoái). Còn nhà máy đường của Cty TNHH MTV Đường Biên Hòa- Ninh Hòa đã mua khoảng 4.300 tấn mía cây, với chữ đường từ 8 -9 CCS. Giá thu mua 850 ngàn đồng/tấn (giảm 50 ngàn đồng so với năm ngoái).

Ghi nhận của chúng tôi tại các ruộng mía đang hoạch, hỏi thăm thì nông dân đều lắc đầu ngao ngán vì chi phí đều tăng cao, nhất là công bốc mía, chặt mía. Hiện giá công thu hoạch mía được tính trên 2.000 đồng/bó (bó 10kg), tăng 800 – 1.000 đồng/bó so với năm ngoái. Trong khi giá mía giảm, sản lượng cũng giảm nên nông dân thu hoạch, trừ chi phí huề vốn đã là may.

Trước những khó khăn của người trồng mía, các nhà máy đường ở Khánh Hòa đã có một số chính sách hỗ trợ. Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Tân cho biết, Cty CP Đường Việt Nam ngoài hỗ trợ giá mía bảo hiểm ký kết là 650 ngàn/tấn mía đối với chữ đường thấp (dưới 7CCS), còn hỗ trợ 30 ngàn/tấn đối với diện tích mía bị thiệt hại trên 70% do bão số 12 gây ra.

15-00-43_4
Các chi phí tăng, trong đó có khâu vận chuyển phải tự thuê xe nên nông dân chồng chất khó khăn

Ông Đỗ Thành Liêm, TGĐ Cty CP Đường Việt Nam xác nhận với NNVN đã phổ biến chính sách hỗ trợ này trước khi nhà máy vào vụ và cho biết thêm, mức độ đánh giá thiệt hại diện tích mía được nông dân và cán bộ nhà máy xác nhận. Tuy nhiên, nếu mức độ thực tế thiệt hại thấp hơn thì nhà máy sẽ hỗ trợ giá thấp xuống. Ngoài ra, Cty còn hỗ trợ cước vận chuyển mía về nhà máy cho nông dân và tùy theo cung đường xa gần, được theo dõi định vị GPS, giám sát hành trình theo quy định Bộ GT-VT mà nhà máy hỗ trợ phù hợp.

Lương Kim Ngân, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt – BVTV Khánh Hòa cho biết, về việc hỗ trợ cho bà con trồng mía bị thiệt hại do bão số 12 gây ra theo QĐ số 2229/QĐ-UBND tỉnh ngày 4/8/2017, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Diện tích mía bị thiệt hại từ 30 - 70% thì mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; còn thiệt hại trên 70% là 4 triệu đồng/ha.

Niên vụ mía 2017-2018 toàn tỉnh có 18.400 ha mía, tập trung tại các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và TX Ninh Hòa… Tính đến nay, nông dân đã thu hoạch trên 4.000 ha mía, năng suất đầu vụ ước đạt khoảng 50 tấn/ha, nhiều vùng mía ở Cam Lâm, Diên Khánh năng suất thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

 

Xem thêm
Nhận diện để hiểu hàng thật, tránh hàng giả Made in Japan

Sáng 15/3, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề 'Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan'.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo an tín dụng đạt trên 300 tỷ đồng/năm

ĐBSCL Năm 2023, tổng doanh thu giữa Ngân hàng Agribank - Bảo hiểm Agribank tại khu vực Tây Nam bộ đạt trên 300 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng và những dấu hiệu phục hồi

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định: Năm 2023 thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn 'bĩ cực' nhất, 2024 sẽ ghi nhận những động thái tích cực hơn.