| Hotline: 0983.970.780

Người Trung Quốc đua nhau nuôi kiến để xả stress

Thứ Năm 14/04/2011 , 09:04 (GMT+7)

Gần đây, giới cổ cồn ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc rộ lên trào lưu nuôi kiến để xả stress.

Gần đây, giới cổ cồn ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc rộ lên trào lưu nuôi kiến để xả stress.

Những "tín đồ" này còn thành lập hội nuôi kiến nhằm trao đổi kinh nghiệm với nhau, thậm chí có người còn viết cả “nhật ký kiến” để ghi lại cảm xúc của mình khi quan sát các chú kiến kiến âm thầm lặng lẽ làm tổ.

Nửa tháng trước, một phụ nữ họ Phong đã mua về một bình nuôi kiến trong suốt cùng 10 con kiến núi màu đen. Hàng ngày đi làm về, cô Phong lại ngồi nhìn những chú kiến  bé nhỏ chăm chỉ làm việc và cảm thấy mệt nhọc tan biến.

Đường Đương, một cô bé 10 tuổi ở Tây An cũng trở thành chủ một tổ kiến hơn tháng nay. Cô bé cho biết, nhờ nuôi kiến, cháu đã học được cách quan sát sự vật.

Rất nhiều người đã chọn cách nuôi thú cưng như chó, mèo, chim để làm bầu bạn, nhưng với những người ưa sự tĩnh lặng, thì nuôi kiến là sự lựa chọn hợp lý. Bởi thế, kiến đã “lên hương”.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.