| Hotline: 0983.970.780

Người vá đường được khen thưởng

Thứ Sáu 06/10/2017 , 09:39 (GMT+7)

Mặc dù gia cảnh không được khá giả, hàng ngày phải đi làm thuê để kiếm tiền nhưng đã hơn 10 năm qua, bà Thu đã tự bỏ tiền túi của mình để mua cát, đá, xi măng đi dặm vá ổ gà, ổ voi và hàng ngàn mét đường

10-21-18_still1005_00004
Trao giấy khen cho bà Thu

Sáng 5/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UBND TP Sa Đéc đã đến trao giấy khen của Ban An toàn giao thông tỉnh và số tiền thưởng 2 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Phượng Thu, sinh năm 1946, ngụ khóm 1, phường 4, TP Sa Đéc vì đã có thành tích tự bỏ công sức và kinh phí để dặm vá ổ gà mặt đường góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Được biết, mặc dù gia cảnh không được khá giả, hàng ngày phải đi làm thuê để kiếm tiền nhưng đã hơn 10 năm qua, bà Thu đã tự bỏ tiền túi của mình để mua cát, đá, xi măng đi dặm vá ổ gà, ổ voi và hàng ngàn mét đường ở phường 3, phường 4 - TP Sa Đéc và xã An Hiệp, huyện Châu Thành qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân và học sinh đi lại dễ dàng.

Đại diện lãnh đạo thành phố Sa Đéc và Ban An toàn giao thông tỉnh đã ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của bà Thu, xem đây là tấm gương người tốt việc tốt để mọi người noi theo.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.