| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 16/01/2017 , 06:45 (GMT+7)

06:45 - 16/01/2017

Người Việt Nam sắp được đánh bạc!

“Công dân Việt Nam 21 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính, và một số điều kiện về nhân thân khác, có thể được vào casino đánh bạc”.

Đó là điểm mới nhất, quan trọng nhất, được quy định tại điều 10 dự thảo nghị định về kinh doanh casino, vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện, và sẽ trình Chính phủ để ban hành nay mai.

Trước đó, đây là điểm vướng mắc nhất, gây tranh cãi nhiều nhất trong việc cấp phép kinh doanh casino. Gần đây nhất, tại phiên họp Thường vụ Quốc hội tháng 4/2016, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm cấm người Việt Nam vào casino, chỉ những người có quốc tịch Việt Nam nhưng định cư ở nước ngoài, mới được phép đến những chốn đó.

Thông tin này lập tức trở thành điểm nóng trong dư luận xã hội.

Máu đỏ đen là thứ máu có trong hàng triệu người Việt Nam. Hàng ngày, có hàng ngàn người sang Campuchia, sang Ma Cao, Hồng Kông, Singapore để đánh bạc, khiến một lượng ngoại tệ rất lớn “chảy máu” theo họ ra nước ngoài, mà chúng ta không quản lý, không ngăn chặn xuể. Nếu nghị định trên được ban hành, và có hiệu lực, thì cái lợi nhìn thấy trước mắt, là lượng con bạc đó sẽ đổ vào các casino hiện có trong nước.

Hiện tại, trên cả nước chỉ mới có 7 casino, trong đó 5 casino nhỏ và 2 casino lớn. Nếu người Việt Nam được phép vào casino đánh bạc, thì sẽ có thêm nhiều casino nữa được đầu tư, xây dựng, tạo thêm nhiều việc làm, và ngân sách sẽ thu được một khoản không nhỏ.

Thế nhưng, hàng loạt câu hỏi cũng đã được đặt ra xung quanh điểm mới này. Trong đó, câu hỏi quan trọng nhất là: Bộ luật Hình sự 2015, hiện chưa kịp có hiệu lực pháp luật, nhưng liệu có phải thay đổi, điều luật thứ 321 (tội đánh bạc), có bị bãi bỏ hay không? Bởi những người Việt Nam được phép vào casino để đánh bạc, tức là đánh bạc một cách hợp pháp. Thế còn những người khác thì sao? Nếu người cấm, người cho, thì sẽ tạo nên sự bất bình đẳng về pháp luật.

Theo điều 16 Hiến pháp năm 2013 thì “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Mà nếu bãi bỏ điều luật đó, thì xã hội sẽ ra sao? Bao nhiêu người trong xã hội sẽ bỏ bê công việc để chúi đầu vào các sòng bạc? Bao nhiêu cơ nghiệp sẽ tiêu tan? Bao nhiêu gia đình sẽ tan nát? Nạn trộm cắp, đĩ điếm, và các vụ án hình sự như đánh chém nhau gây án mạng, gây thương tích... có nguồn gốc từ cờ bạc, có tăng lên không?

Tất cả cái lợi, cái hại đều đã bày ra rất rõ ràng trước mắt, đòi hỏi phải cân nhắc kỹ càng. Nhưng, với một đất nước đang phát triển, năng động như Việt Nam, thì mọi vấn đề tiêu cực, nếu có nảy sinh, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Bởi rất nhiều quốc gia trên thế giới đã có casino từ lâu, và họ chẳng bao giờ cấm công dân của mình vào đó cả. Ai vào đó cũng được, miễn là đồng tiền mang theo vào đó là những đồng tiền chân chính. Nhưng đất nước họ vẫn ổn định, phát triển, có sao đâu.