| Hotline: 0983.970.780

Người Việt tại Nhật lại xuống đường phản đối Trung Quốc

Thứ Hai 26/05/2014 , 16:09 (GMT+7)

Hàng trăm sinh viên, nghiên cứu sinh và Việt Kiều đang sinh sống tại Nhật Bản đã xuống đường tuân hành gửi kháng nghị thư phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam. Những người tuần hành cũng đã đóng góp quỹ hướng về Biển Đông. / Hàng trăm du học sinh xuống đường phản đối Trung Quốc

Trước những hành vi ngang ngược, đe dọa nghiệm trọng đến chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc trên Biển Đông, chiều ngày 25/05 tại thành phố Okayama, Nhật Bản hơn 300 thanh niên, sinh viên và kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây đã xuống đường tuần hành phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.

Tại công viên Ujo, đoàn nghiêm trang làm Lễ chào cờ, hát Quốc ca và đọc Kháng nghị thư phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam,vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình khu vực.

Cũng tại nơi đây, hình bản đồ Việt Nam đã được ghép lên bởi hàng trăm trái tim có chữ ký của những người tham gia. Thông qua đó, họ gửi đi thông điệp yêu nước, với nội dung cộng đồng người Việt ở Okayama luôn hướng về Tổ quốc thân yêu, sẵn sàng cũng Chính phủ và nhân dân đấu tranh vì chủ quyền của dân tộc. 

Đọc qua các tuyến đường trung tâm thành phố, đoàn diễu hành giơ cao quốc kỳ, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật. Những khẩu hiệu “Việt Nam yêu chuộng hòa bình”, “Trung Quốc chấm dứt ngay hành động xâm chiếm chủ quyền Việt Nam” và “Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế” được đồng thanh cất lên rất hào sảng thể hiện lòng yêu nước son sắc. 

Cuộc tuần hành diễn ra trong không khí ôn hòa, tôn trọng luật pháp của Việt Nam và nước sở tại. Hoạt động đã thu hút sự chú ý và chứng kiến của nhân dân, truyền thông Nhật Bản và nhiều bạn bè quốc tế tại Okayama. Ngoài ra đoàn tuần hành cũng nhận đuợc sự hỗ trợ ý nghĩa của chính quyền sở tại.

Cuối buổi diễu hàng các sinh viên, nghiên cứu sinh và kiều bà Việt Nam đã tham gia đóng góp tiền mặt và chính thức phát động phong trào hướng về biển Đông.

Chủ tịch Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Okayama, nghiên cứu sinh Phạm Thanh Hải cho biết: “Thông qua cuộc tuần hành này, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp hòa bình đến nhân dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế : Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi cực lực phản đối những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam và đe dọa đến hòa bình khu vực. Chúng tôi ủng hộ Chính phủ và mong muốn chúng ta có những giải pháp cứng rắn để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ từ những bữa cơm hàng ngày, tăng thêm giờ lao động để tiếp sức cho các chiến sĩ, các ngư dân đang bám biển để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ”.

Một số hình ảnh của buổi diễu hành và gây quỹ hướng về Biển Đông: 

Đoàn người diễu hành ôn hòa, đúng pháp luật nhận được sự hỗ trợ của chính quyền sở tại

Đoàn người diễu hành ôn hòa, đúng pháp luật nhận được sự hỗ trợ của chính quyền sở tại
Đoàn người diễu hành ôn hòa, đúng pháp luật nhận được sự hỗ trợ của chính quyền sở tại
 
Phát động quỹ ủng hộ hướng về Biển Đông Việt Nam
 
Phát động quỹ ủng hộ hướng về Biển Đông Việt Nam
Phát động quỹ ủng hộ hướng về Biển Đông Việt Nam
Phát động quỹ ủng hộ hướng về Biển Đông Việt Nam
 
Nhiều Việt Kiều yêu nước mang cả con nhỏ xuống đường tham gia diễu hành
 
Nhiều Việt Kiều yêu nước mang cả con nhỏ xuống đường tham gia diễu hành
 
Nhiều Việt Kiều yêu nước mang cả con nhỏ xuống đường tham gia diễu hành
Nhiều Việt Kiều yêu nước mang cả con nhỏ xuống đường tham gia diễu hành
 
Nhiều Việt Kiều yêu nước mang cả con nhỏ xuống đường tham gia diễu hành
 
Nhiều Việt Kiều yêu nước mang cả con nhỏ xuống đường tham gia diễu hành
Lễ chào cờ hát vang quốc ca Việt Nam và đọc Kháng nghị thư phản đối hành động sai trái của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm