| Hotline: 0983.970.780

Người Việt tự tin trên truyền hình quốc tế

Thứ Ba 11/09/2012 , 10:55 (GMT+7)

Cô gái khiếm thị Christine Ha lọt vào trận chung kết “Master Chef”. Còn chàng trai Viet Tien Nguyen lại gây "náo động" tại sân khấu X-Factor.

Cô gái khiếm thị Christine Ha đã đánh bại hầu hết các đối thủ để lọt vào “trận chung kết” của cuộc thi “Master Chef” (Vua đầu bếp). Cuối tuần qua, chàng trai Hà Nội Viet Tien Nguyen, cũng gây “náo động” nước Anh với màn thi ca hát trên sân khấu X-Factor Anh quốc.

THÀNH CÔNG BỞI SỰ TỰ TIN

Christine Ha, sinh viên trường ĐH Houston và đồng thời là một blogger nổi tiếng về thực phẩm đã giành lợi thế áp đảo trong cuộc cạnh tranh một trong hai chiếc vé vào vòng chung kết của chương trình thực tế “Vua đầu bếp”, được phát trên kênh truyền hình FOX (Mỹ).


Christine Ha (người cầm gậy) trong cuộc thi Vua đầu bếp

Như NNVN từng đưa tin, Christine Ha gây bất ngờ ngay từ vòng thi đầu tiên với món cá trê kho tộ. Các giám khảo đã đánh giá rất cao tài nghệ nấu nướng của Ha, dù không nhìn thấy được nhưng với cách chọn nguyên liệu tinh tế, cũng như cách nêm nếm gia vị tài tình. Ha đã nhận được rất nhiều lời ủng hộ từ các giám khảo, cũng như khán giả tại Mỹ.

Tại vòng thi 3 người, cô đã thể hiện năng khiếu đặc biệt của mình với món sò điệp xào, với các gia vị rất Việt Nam, cô được đánh giá là xuất sắc. Món ăn cuối cùng của cô trong vòng đối đầu 3 người là gà chiên bơ với cải xoăn sốt kem được đầu bếp lừng danh, người đứng đầu Ban giảm khảo Gordon Ramsay, khen ngợi là "món ăn gia đình hiện đại" với món gà chiên bơ, nhưng với món cải xoăn sốt kem thì lại bị chê. Tuy nhiên, như vậy cũng đã đủ để Ha giành 1 vé vào đêm chung kết. Christine Ha sẽ cạnh tranh với Jost Marks, một đầu bếp trẻ 24 tuổi trong đêm chung kết sẽ được phát sóng vào 20h (theo giờ địa phương) ngày 10/9 (tối ngày 11/9, theo giờ Việt Nam). Phần thưởng giành cho người chiến thắng sẽ là 250.000 USD và một hợp đồng xuất bản sách dạy nấu ăn.

Đánh giá về sự thành công của Christine Ha, giám khảo Ramsay cho rằng: “Ha rất tự tin, ngay cả khi cô bị nhiều người chê, đàm tiếu và nghi ngờ về việc cô ấy có bị mù thật hay không. Tôi tin, nếu giữ vững phong độ, Ha sẽ là người chiến thắng cuộc thi”.

NÓI TIẾNG ANH KIỂU VIỆT NAM

Viet Tien Nguyen, 18 tuổi, sang Anh 2 năm và theo học tại 1 trường ở Birmingham, Tien còn có tên gọi là Jason. Viet Tien xuất hiện ở cuộc thi X-Factor khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự tự nhiên, tự tin và vốn tiếng Anh rất lưu loát, chỉ có điều, Viet Tien nói tiếng Anh có nhiều lỗi sai theo kiểu Việt Nam.


Viet Tien gây xôn xao nước Anh

Ngay khi vào khán phòng, anh đã chào và thể hiện tình cảm với vị giám khảo xinh đẹp Tulisa, nhưng anh đã nói sai tên giám khảo, xuất phát từ lỗi S và X, thay vì chào Tulisa, được đọc giống chữ X của Việt Nam, thì Viet Tien lại đọc thành S. Lỗi này trong tiếng Anh được xem là nói ngọng, sau đó, cả 4 giám khảo đều nhiệt tình sửa lỗi cho Viet Tien nhưng anh… vẫn nói sai, khiến cả khán phòng bật cười.

Viet Tien đối đáp: “Tôi thích gọi tên cô ấy theo cách của tôi. Tôi yêu cô ấy và mang theo bông hoa này tặng cho cô ấy”. Sau đó, Viet Tien còn yêu cầu giám khảo Tulisa hôn lên má và anh đã được đáp ứng.

Cả 4 vị giám khảo đều thích thú trước sự lém lỉnh, tự nhiên của Viet Tien và cũng quên luôn lỗi phát âm tiếng Anh của cậu. Sau đó, Viet Tien đã thể hiện ca khúc “I have nothing” của ngôi sao quá cố Whitney Houston, dù giọng ca còn nhiều hạn chế, nhưng Viet Tien hát khá cảm xúc, khiến cả 4 vị giám khảo đều đồng ý cho Viet Tien lọt vào vòng sau.

Giám khảo Tulisa quá thích thú với màn trình diễn này đã thốt lên: “Có lẽ tôi đã tìm được 1 anh phi công trẻ để hẹn hò rồi. Tôi yêu bạn, yêu bông hồng bạn tặng, cũng như màn trình diễn của bạn”. Còn giám khảo Louis chia sẻ: “Chả phải hoàn hảo nhưng tôi và khán giả muốn nghe bạn hát tiếp”, còn nữ giám khảo Geri Halliwell cho rằng: “Bài này rất khó để hát, thế mà bạn đã làm được. Tôi ủng hộ bạn”.

Ngay khi phần thi kết thúc, một lượng lớn khán giả đã ủng hộ Viet Tien trên các mạng xã hội, còn khán giả Việt Nam chuyền tay nhau màn trình diễn này và đều dành tặng cho Viet Tien nhiều lời khen ngợi, cũng như nhiều bài học tiếng Anh quý giá, sau khi xem phần trình diễn này.

X-Factor là 1 cuộc thi ca hát, Việt Nam cũng sẽ mua bản quyền chương trình này và tổ chức cuộc thi này vào đầu năm 2013.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm