| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ chính phủ Mỹ ngừng hoạt động cuối tuần

Thứ Tư 06/04/2011 , 09:32 (GMT+7)

Chính phủ thì sắp hết kinh phí, trong khi hai đảng trong Quốc hội chưa thỏa thuận được về ngân sách.

Quốc hội Mỹ có thẩm quyền rất lớn trong việc phê duyệt ngân sách của chính phủ.
Hoạt động của Chính phủ Mỹ có nguy cơ bị đình trệ vào cuối tuần này do hết kinh phí nếu đến ngày 8/4 tới, hai đảng trong Quốc hội vẫn không thỏa thuận được về vấn đề ngân sách hoạt động của Chính phủ.

Ngày 5/4, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner ra một thông báo cho biết mặc dù cuộc thảo luận giữa hai bên đang diễn ra tốt đẹp nhưng chưa thể đi đến một thỏa thuận. Tuyên bố cũng nêu rằng các nghị sỹ Cộng hòa sẽ không chịu ở thế bị buộc phải lựa chọn giữa "hai phương án đều xấu cho nước Mỹ."

Cùng ngày, Tổng thống Barack Obama nói rằng các nghị sỹ đang sắp đạt được một thỏa thuận về ngân sách để tránh cho chính phủ phải ngừng hoạt động.

Trước đó, Tổng thống Obama đã có một cuộc gặp ông Boehner nhưng hai bên không đạt được một thỏa thuận nào.

Ông cho biết lãnh đạo hai bên sẽ tiếp tục thảo luận trong mấy ngày tới.

Nghị quyết cấp kinh phí tạm thời cho Chính phủ Mỹ hoạt động sẽ hết hạn vào ngày 8/4 tới. Nếu hết ngày đó, hai bên không thể đi đến một thỏa thuận về ngân sách thì chính phủ sẽ gần như ngừng hoạt động, chỉ còn duy trì các dịch vụ thiết yếu.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất