| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ tâm điểm bão số 3 sẽ vào Hà Tĩnh

Thứ Ba 24/08/2010 , 10:21 (GMT+7)

Theo công điện khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cũng như diễn diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 nguy cơ tâm điểm của bão sẻ vào Hà Tĩnh.

Theo công điện khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng như diễn diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 nguy cơ tâm điểm của bão sẽ vào Hà Tĩnh.

Vì thế, sáng nay 24/8 tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp do Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và UBND tỉnh chủ trì nhằm triển khai cấp bách những vấn đề quan trọng nhất trước lúc bão đỗ bộ vào đất liền.

Theo báo cáo của tiểu ban an toàn nghề cá trên biển, đến 21h30 ngày 23/8/2010 toàn bộ tàu cá đã nắm bắt được thông tin về bão số 3, số tàu thuyền đã liên lạc được 3.873 chiếc với 13.710 thuyền viên lao động, trong đó có 47 tàu với 370 thuyền viên đã vào tận Ngư trường Hải Phòng- Quảng Ninh; 6 tàu, 48 thuyền viên ở ngư trưởng Đà Nẵng – Quảng Ngãi; 4 tàu 32 thuyền viên ở ngư trường Bình Tiên, số tàu thuyền còn lại đã vào nơi trú ẩn an toàn. 

Mưa lớn làm ngập úng ở TP Hà Tĩnh

Cũng tại cuộc họp sáng nay, Hà Tĩnh đã đề ra phương án khẩn cấp di dời 14.630 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong đó Kỳ Anh 4.137 người; Cẩm Xuyên 3.235 người; Lộc Hà 6.483 người. Các huyện có dân cư sống ở những vùng núi nguy hiểm, nguy cơ lũ qúet sạt lỡ đất phải di dời khẩn cấp 7.683 trên 29.804 nhân khẩu như Hương Sơn phải di dời 370 hộ, 1.547 nhân khẩu; Vũ Quang 1.568 hộ, 6.084 người; Đức Thọ 448 hộ, 843 người; Kỳ Anh 2.162 hộ, 7.480 người . Ban chỉ đạo cũng đã phân công lực lượng thường trực kiểm soát chặt chẽ các bên đò ngang, đò dọc những khu vực có ngầm chảy xiết, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đến tình mạng, tài sản của nhân dân do bất cần.

Sau cuộc họp khẩn cấp này các mũi chỉ đạo đối phó cơn bão số 3 đã xuống tận các địa phương có số dân phải di dời phối hợp cùng với các lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện di dời dân đúng với phương án đề ra.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm