| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ thiếu ăn vì trạm bơm xuống cấp

Thứ Tư 20/02/2013 , 10:57 (GMT+7)

Hơn 1.300 hộ dân thuộc xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bao đời nay sinh sống độc canh nông nghiệp nhưng phải phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời và các trạm bơm.

Hơn 1.300 hộ dân thuộc xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) bao đời nay sinh sống độc canh nông nghiệp nhưng phải phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời và các trạm bơm.

Thế nhưng, do xây dựng từ những năm 80 (thế kỷ XX) lại không được đầu tư nâng cấp, sửa chữa nên toàn bộ trạm bơm đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguy cơ hơn 240/250 ha đất SX vụ đông xuân và hè thu năm 2013 mất trắng.

Ông Nguyễn Lam, Chủ nhiệm HTX Đức Minh, cho biết: Liên Minh là xã nằm phía ngoài đê La Giang, thường xuyên phải gánh chịu hậu quả lũ lụt, đời sống người dân hoàn toàn dựa vào hơn 250 ha đất SXNN. Vì thế, năm nào cũng đến mùa vụ là bà con tranh thủ hết mọi điều kiện thuận lợi tập trung SX nhằm đảm bảo lương thực đủ ăn trong năm.

Để có nước SXNN, những năm 80 (TKXX), xã đã vận động toàn dân tham gia làm thủy lợi, đồng thời góp công, góp của mua sắm, xây dựng được 8 trạm bơm nhỏ để lấy nước từ sông La lên tưới tiêu ruộng đồng.

“Việc xây dựng trạm bơm đã mang lại hiệu quả thiết thực đảm bảo an ninh lương thực trong toàn xã. Thế nhưng, do các trạm bơm trên đã xây dựng quá lâu, hằng năm lại bị ngâm nước lũ nhiều ngày nên hiện tại cả 8/8 trạm bơm đều bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có 6/8 trạm cần đầu tư sửa chữa, làm mới gấp để bơm nước phục vụ tưới cho vụ SX đông xuân, hè thu năm 2013 này”, ông Lam nói.

Quả đúng như lời ông Lam và nhiều người dân trong xã phản ánh. Chúng tôi đến trạm bơm Bến Thiềng, toàn bộ công trình đều bị hư hỏng nghiêm trọng, nhà điều hành bị sạt lở, nứt ra thành từng mảng lớn; máy móc hoen gỉ; đường ống đứt đoạn thành từng khúc, chắp vá tứ tung…

Anh Tuấn, một hộ dân ở thôn Yên Mỹ nói, gia đình tôi làm tới 1 mẫu ruộng và gần 8 sào đất màu. Toàn bộ số diện tích trên đều phải phụ thuộc nước của trạm bơm Bến Thiềng, thế nhưng mấy năm lại đây do trạm bơm xuống cấp, một số diện tích không đủ nước tưới nên năng suất, sản lượng hằng năm bị tụt hậu.

Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Quốc Hoạt, Phó Chủ tịch UBND xã, cho hay: Để làm mới một trạm bơm cần từ 700 triệu đồng đến 1 tỉ đồng. Với số tiền lớn như vậy ngân sách của một xã nghèo như Liên Minh không thể làm nổi. Thế nên bấy lâu nay, xã và người dân chỉ có cách đóng góp tiền duy tu, bảo dưỡng các thiết bị máy móc nhằm duy trì hoạt động của các trạm bơm.

"Nhưng về lâu dài, xã rất mong Trung ương, tỉnh, huyện tạo điều kiện hỗ trợ địa phương xây dựng trạm bơm theo mô hình vượt lũ để vận hành an toàn, hiệu quả hơn", ông Hoạt kiến nghị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm