BS đang theo dõi tình trạng sức khoẻ bé U. |
Được biết trước đó 5 ngày bé ói và đi ngoài nhiều lần, BV đa khoa huyện điều trị không hiệu quả. Đến ngày thứ tư, tình trạng bệnh xấu đi nên sau đó chuyển bệnh viện tỉnh. Bé được truyền dịch chống sốc. Tại đây, kết quả xét nghiệm thấy có tổn thương thận, lọc máu liên tục, chuyển tuyến trên.
BS CKI Nguyễn Tấn Phương, khoa Cấp cứu Nhi Đồng 1 cho biết, bé nhập viện trong tình trạng tím tái, bóp bóng giúp thở, cho hút đàm nhớt thì tỉnh lại nhưng tình trạng sức khoẻ còn yếu. Kết quả chẩn đoán viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hoá, tổn thương đa cơ quan, suy thận cấp.
Bệnh nhân được cho thở máy, dùng kháng sinh và thuốc an thần.
Sáng 18/1 bé nằm yên, các chỉ số khá ổn định, đang chờ kết quả xét nghiệm để quyết định có lọc máu hay không.
BS Phương cho biết thêm, khởi phát tử đường tiêu hoá nên nghĩ nhiều nhất là vi trùng từ đường tiêu hoá nhưng không thể xác nhận được nguyên nhân. Phải cấy dịch và điều tra dịch tể.
Theo thông tin từ người nhà, nguyên nhân nghi ngờ do trà sữa bé uống trước đó.
Các bác sĩ phòng cấp cứu cho biết: Mỗi tháng khoa tiếp nhận từ 2-3 ca tương tự không rõ nguyên nhân. Nguyên nhân thường hay gặp là do ăn uống phải thức ăn nhiễm khuẩn. Nhưng gia đình vẫn cho biết nhiều bé ăn uống bình thường trước đó.