| Hotline: 0983.970.780

Nguyên nhân cá chết đến thời điểm này vẫn chưa được xác định

Thứ Năm 05/05/2016 , 20:05 (GMT+7)

Cuối giờ chiều 5/5, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cuộc họp báo sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 kết thúc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới báo chí trước những vấn đề nóng bỏng đang diễn ra trong đời sống xã hội.

Trước câu hỏi của nhiều PV liên quan đến hiện tượng cá chết, lần lượt các Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đều đã có những giải đáp vấn đề dư luận quan tâm. Tuy nhiên, về kết quả nguyên nhân cá chết đến thời điểm này vẫn chưa được xác định.

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, vẫn phải chờ kết luận của đoàn kiểm tra do các nhà khoa học trong và ngoài nước đang tiến hành ở 4 tỉnh miền Trung.

Cục Báo chí để điện thoại 24/24 kết nối với các cơ quan chức năng là Bộ TN-MT, Bộ KH-CN khi có thông tin chính thức sẽ kịp thời cung cấp ngay cho báo chí, kể cả lúc nửa đêm. Đây là vấn đề được Thủ tướng đặc biệt quan tâm nên các ngành, các nhà khoa học sẽ nỗ lực làm hết sức mình để có câu trả lời cho dư luận và người dân yên tâm.

Người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thêm, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng một lần nữa chỉ đạo: Giao Bộ TN-MT chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra tất cả các doanh nghiệp, khu công nghiệp xả thải ra môi trường biển, đặc biệt các cơ sở có tổng lượng thải lớn ra môi trường biển, xử lý nghiêm vi phạm.

Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phép, đánh giá tác động môi trường, giám sát hệ thống xả thải của Cty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan.

Cũng về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, từ đầu năm đến nay, Formosa đã được Bộ cấp phép cho nhập 384 tấn với 103 loại hóa chất khác nhau. Hiện Formosa đã sử dụng 51 tấn, số còn lại đang để trong kho.

Trước đó, trong phần mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã thông tin toàn diện nội hàm phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 đến các cơ quan thông tấn báo chí. Ông Dũng cho hay, đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên kể từ khi Chính phủ được kiện toàn dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phiên họp diễn ra trong 2 ngày (4 và 5/5). Sau khi nghe 28 ý kiến phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Đó là phải chuyển từ phương thức mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo, phục vụ.

Chính quyền của chúng ta không được trở thành gánh nặng của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ, cần phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng thị trường, hạn chế, tiến tới xoá bỏ cơ chế xin-cho.

Cái gì thị trường làm được thì để thị trường làm, Chính phủ tập trung vào công tác xây dựng thể chế, chính sách, tạo môi trường cho đầu tư kinh doanh phát triển. Cái gì bộ, ngành, địa phương làm tốt thì để bộ, ngành, địa phương làm, không đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm
Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tiếp nguồn cát thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

CẦN THƠ Những sà lan chở cát từ mỏ Bình Phước Xuân (An Giang) đã về đến Cần Thơ phục vụ thi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.