| Hotline: 0983.970.780

Nhà dân bị nứt do lu đường nối lên cao tốc

Thứ Ba 15/05/2018 , 14:05 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND xã, tính tới nay xã đã nhận được 25 lá đơn của người dân phản ánh việc tường nhà bị nứt. 

Trong khi thi công tuyến đường nối từ QL1A đến nút giao cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (QL14E) đoạn đi qua xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), đơn vị thi công là BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Quảng Nam khi tiến hành lu đường đã khiến tường nhà của một số hộ dân bị nứt.

15-53-42_2
Nhiều vết nứt dài tới 5m và đoạn hở 0,5cm

Số hộ dân này chủ yếu ở thôn Quý Thạnh 1 (xã Bình Quý). Theo ông Nguyễn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND xã, tính tới nay xã đã nhận được 25 lá đơn của người dân phản ánh việc tường nhà bị nứt. Ông Hồ Ngọc Xa (51 tuổi) cho biết, từ cuối tháng 2/2018, khi đơn vị thi công cho xe lu làm đường thì tường nhà ông bắt đầu bị nứt. Lúc đầu, các vết nứt nhỏ, nhưng ngày một dài hơn. Nhiều vết nứt dài tới 5m và đoạn hở 0,5cm.

“Thấy tường nhà mình bị như thế, tôi đã làm đơn trình báo lên chính quyền. Vừa qua, tôi cũng đã nhận được giấy mời họp vào ngày 16/5 tới đây với đơn vị thi công để tìm hướng khắc phục”, ông Xa nói.

Cũng như gia đình ông Xa, nhà ông Nguyễn Văn Thiên (56 tuổi) cũng xuất hiện 6 vết nứt cả nhà ở và nhà bếp, do xe lu rung mạnh. Ông Thiên cũng đã làm đơn trình báo xã. “Sau khi nhận được đơn, phía đơn vị đã đưa công ty bảo hiểm đến kiểm tra. Tuy nhiên đến giờ tôi chưa nhận được hỗ trợ gì”, ông Thiên nói.

15-53-42_1
Những vết nứt nhà ông Thiên

Trước sự việc này, ông Trần Cảnh Hà, PGĐ BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Quảng Nam cho rằng, trước khi thực hiện dự án, Cty CP Bảo hiểm Hàng không Đà Nẵng đã đi đánh giá hiện trạng trước.

“Thực tế nhiều nhà đã xuống cấp rồi. Giờ nếu lu không chặt thì không đảm bảo chất lượng công trình. Còn đương nhiên, trong khi thi công, nếu xảy ra vấn đề gì thì đơn vị bảo hiểm sẽ đi đánh giá, kiểm định. Từ khi thi công đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt đánh giá các sự cố để phía bảo hiểm tính giá trị đền bù”, ông Hà cho biết.

Ông Trần Quốc Thịnh, cán bộ dự án cho biết thêm, vào ngày 16 và 17/5, BQL sẽ phối hợp với đơn vị bảo hiểm, đơn vị giám định và chính quyền khảo sát một lần nữa. Dự kiến từ khi kiểm tra trong vòng 1 tháng người dân có nhà bị nứt sẽ nhận được hỗ trợ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm