| Hotline: 0983.970.780

Nhà lưới siêu tiết kiệm

Thứ Ba 08/04/2008 , 07:00 (GMT+7)

Kỹ sư Phạm Thị Xuyên- Bộ môn rau và hoa (Viện Khoa học Kỹ thuật NLN miền núi phía Bắc) kể với tôi chuyện nhiều cán bộ của đơn vị đã phải đi khắp nơi tham quan các loại nhà lưới với mục đích tìm một mô hình hợp cho người ít tiền.

Nhà lưới siêu tiết kiệm
Nào là loại một mái, loại 2 mái, loại có khung bằng kim loại, loại có khung kiểu tận dụng... Mỗi loại có một ưu điểm, nhược điểm riêng như nhà lưới bằng khung kim loại tuy chắc chắn nhưng rất đắt, loại bằng khung tận dụng rẻ nhưng không bền, lại nóng...Cho đến tận khi xem CTy hoa Bình Minh ở Yên Bái làm nhà lưới bằng khung tre nứa, anh em trong Bộ môn mới thấy nó phù hợp điều kiện của nông dân nghèo. Vật liệu của loại nhà này rất dễ mua, dễ tận dụng nhất là ở các tỉnh miền núi. Trên cơ sở mô hình đó, đơn vị đã học hỏi, cải tiến dần cho phù hợp hơn nữa với thực tế.

Nhà lưới của Cty Bình Minh mái vòm cong dù dễ làm nhưng có nhược điểm lớn vào mùa mưa, dễ tích nước làm chùng mái, hỏng mái nên Bộ môn đã cải tiến bằng làm 2 mái dốc để tạo ra độ thoát nước nhanh. Xung quanh nhà được bao bọc bằng lớp lưới chống côn trùng rẻ tiền. Mái nhà lợp bằng nylon màng nhưng không đóng đinh mà được nẹp bằng dây điện để tránh trường hợp mái bị rách, độ bền có thể kéo dài tới 5-6 năm. Mái trên, mái dưới cách nhau một khe hở 25-30cm cho đối lưu, gió trên lùa vào, gió dưới thổi ra, vừa thoáng lại vừa mát hơn nhà lưới một mái tới vài độ C.

Một số người e ngại về độ hở giữa hai mái sẽ dẫn dụ côn trùng vào nhưng khe thoáng này ở độ cao khoảng 3 m, trong điều kiện nhà lưới không có thắp đèn, côn trùng cũng không vào. Nhà lưới hiện đại dùng cột kim loại, nền bê tông hấp thụ một lượng nhiệt rất lớn vào mùa hè nên thường nóng còn nhà lưới bằng khung tre, nứa, nền để đất trần có ưu điểm không mấy hấp thụ nhiệt. Dưới lớp mái, mùa hè ta dùng lớp lưới cản quang để phủ nhằm tán xạ cũng là cách giảm nhiệt độ rất tốt. Tuổi thọ của một nhà lưới dạng này thường 5-6 năm và đặc biệt giá thành rất rẻ. Một nhà diện tích khoảng trên 200m2, tiêu tốn chỉ cỡ 10 triệu đồng nếu phải mua tất cả vật liệu nhưng nếu tận dụng được nứa, tre sẵn có trong vườn nhà hay tự nhiên thì giá thành chỉ còn khoảng 6-7 triệu đồng-tức bằng 1/3-1/5 so với giá thành của nhà lưới khung kim loại.

Hoa đồng tiền được trồng trong nhà lưới
Nhà lưới siêu tiết kiệm thích hợp với vùng trung du, miền núi bởi điều kiện nhân dân còn nghèo. Cây trồng của nó cũng thường là những loại hoa dân dã mà thích hợp nhất là hoa đồng tiền vì lý do đơn giản nó có thị trường lớn, thu hoạch rải rác quanh năm chứ không dồn cục và 1 chu kỳ tới 4-5 năm. Từ đầu năm 2006, Viện Khoa học Kỹ thuật NLN miền núi phía Bắc đã nhập nội 10 giống hoa đồng tiền chất lượng cao (ĐPH01- ĐPH10) từ Côn Minh - Trung Quốc. Qua theo dõi, đánh giá tại Viện, các nhà khoa học đã xác định được 4 giống (ĐPH01, 07, 08, 09) có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt từ 40 – 50 bông/ khóm/năm, chất lượng hoa đẹp, độ bền hoa cắt có thể kéo dài từ 7-9 ngày...

Một điều lưu ý khi trồng, hoa đồng tiền là cây lâu năm nên khâu làm đất vô cùng quan trọng, đòi hỏi đầu tư khá. Đất trồng phải tơi xốp, có độ thoáng cao, thoát nước, chủ động tưới tiêu nên nếu đất chặt, bí phải bón thêm mùn rơm hoặc trấu hun. Sau khi làm đất kỹ, đánh luống rộng 1-1,2m, cao 30-35 cm cần bón phân chuồng vào từng hốc. Đồng tiền cũng không chịu được mưa nhiều, sương muối và cường độ ánh sáng cao do vậy phải che chắn kỹ và tránh ánh sáng trực xạ.

Hiện tại đã có khoảng 10 mô hình nhà lưới siêu tiết kiệm trồng hoa đồng tiền ở Phú Thọ như Lâm Thao, Thanh Ba, Việt Trì và Thị xã Phú Thọ. Tuy bước đầu phát triển nhưng đã có những tín hiệu khả quan, cho hiệu quả kinh tế khá như các hộ anh Nguyễn Văn Hải, hộ Chị Nguyễn Thị Lý (đều ở Hà Lộc, thị xã Phú Thọ), hộ anh Nguyễn Văn Dũng (Xuân Huy, Lâm Thao)... Cụ thể như mô hình của anh Hải với 500m2 nhà lưới đơn giản, trồng các giống hoa đồng tiền của Viện, bán với giá bình quân 700 đồng/bông, tổng thu đạt 44 triệu đồng/năm, trừ chi phí 25 triệu đồng còn cho lãi 9 triệu đồng, dự kiến năm thứ 2 có thể thu lãi 20- 25 triệu đồng. Hộ chị Nguyễn Thị Lý chỉ làm 250 m2 nhà lưới nhưng nhờ lợi điểm là vừa trồng vừa kinh doanh hoa nên giá bán đạt trung bình 1.200-1.500 đồng/bông, tháng nhiều thu 3 triệu đồng, tháng ít cũng được 1,5 triệu đồng. Hầu hết các chủ mô hình sau vụ đầu làm đều phấn khởi và có mong muốn mở rộng diện tích thêm nữa. Do đó sắp tới, Bộ môn rau và hoa đang có hướng phát triển mô hình nhà lưới siêu tiết kiệm ra các vùng ven đô của thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.