| Hotline: 0983.970.780

Nhà máy sản xuất ô - tô JRD "đốt" lúa

Thứ Năm 24/11/2011 , 09:30 (GMT+7)

Cty Sản xuất ô - tô JRD Việt Nam đã xả chất thải ra bên ngoài khu vực NM làm cho lúa, ớt, hành, tỏi rụng trụi lá, chết cháy...

Lúa, ớt tại đồng đá vàng và cá trên suối Thô bị chết do nguồn nước bị nhà máy JRD gây ô nhiễm

Cty Sản xuất ô - tô JRD Việt Nam (xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) đã xả chất thải ra bên ngoài khu vực NM làm cho lúa, ớt, hành, tỏi rụng trụi lá, chết cháy và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt tại đây. Ngành chức năng kiểm tra thì lãnh đạo NM không chịu hợp tác với đoàn công tác.

Theo phản ảnh của bà con nhân dân nơi đây, lợi dụng đợt mưa lớn vừa qua, Cty Sản xuất ô - tô JRD Việt Nam đã đổ nhớt thải theo 3 cống dẫn nước từ NM chảy thẳng vào suối Thô (xã An Mỹ). Sau đó, do nguồn nước trong suối Thô quá lớn đã tràn vào ruộng sản xuất gây hại hoa màu của nhân dân.

Có mặt tại cánh đồng Đá Vàng, cách NM sản xuất ô - tô JRD Việt Nam hơn 300m về hướng Đông Nam, chúng tôi thấy vẫn còn sặc mùi nhớt thải, nhiều ruộng lúa, hoa màu, rau xanh nhớt đen đeo bám dày đặc. Nước trên dòng suối Thô dài hơn 4km đã bị chuyển màu, váng dầu nổi đầy trên mặt nước làm cho cá trong suối bị ngộp thể chết nổi tấp vào 2 bên bờ bốc mùi nồng nặc, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường nước tại đây.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.