| Hotline: 0983.970.780

Nhà nước Hồi giáo chặt đầu công dân Anh

Chủ Nhật 14/09/2014 , 08:48 (GMT+7)

Nhà nước Hồi giáo (IS) vào đêm hôm thứ Bảy, ngày 13/9, đã phát tán video chặt đầu một nhân viên cứu trợ người Anh tên là David Haines./ / Kẻ chặt đầu nhà báo Mỹ là người Anh sống ở London

Haines, 44 tuổi, quê ở Perth, xứ Scotland, bị bắt cóc vào tháng 3 năm năm ngoái khi đang làm việc cho cơ quan Pháp ACTED.

Video có tựa đề “Thông điệp gửi các đồng minh của Mỹ” mở đầu với đoạn phát biểu của Thủ tướng Anh về công việc hợp tác với chính phủ Iraq và các lực lượng đồng minh người Kurd Peshmerga để đánh bại IS.

"Người đàn ông quốc tịch Anh này phải trả giá cho lời hứa của mày, Cameron, vì mày muốn trang bị vũ khí cho Peshmerga đánh lại Nhà nước Hồi giáo,” người đàn ông bị mặt mặc đồ đen nói giọng Anh, đứng bên Haines nói trong khi Haines đang bị quỳ và mặc bộ đồ áo liền quần màu cam, hình ảnh giống như những vụ chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff trước đây, Reuters đưa tin. Giọng nói của kẻ hành quyết cũng có vẻ giống với tên thủ sát trong những video trước.

Trong video trên, Haines cũng được nói, anh nói Thủ tướng Anh Cameron phải chịu trách nhiệm về vụ hành quyết mình. “Ông đã tự nguyện tham gia liên minh với Mỹ để chống lại Nhà nước Hồi giáo, chẳng khác gì, người tiền nhiệm của ông, Tony Blair, đã từng làm.

"Các người là những thủ tướng Anh chi biết đi theo một xu hướng không có đủ sự dũng cảm để nói không với người Mỹ. Không may, chúng tôi là những người dân Anh cuối cùng lại phải trả giá cho những quyết định ích kỷ của Quốc hội chúng ta.”

Vào cuối video, một con tin khác được đưa ra và người đàn ông bịt mặt tuyên bố sẽ giết người này nếu Cameron tiếp tục hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại IS.

Người phát ngôn Phố Downing (trụ sở chính phủ Anh) cho biết Thủ tướng Anh Cameron đã trở về ngay Phố Downing sau khi có vụ phát tán video trên. Ông sẽ triệu tập ngay một cuộc họp nội các khẩn cấp sau đó. Ông Cameron đã thề “sẽ làm mọi việc trong khả năng” để truy lùng những kẻ đã giết Haines và “đảm bảo chúng phải bị đưa ra công lý cho dù là bao lâu”.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết “vẫn đang khẩn cấp xác minh” video trên, theo BBC.

Video này được phán tán sau khi gia đình Haines trực tiếp kêu cầu IS liên lạc với họ vào ngày hôm trước (thứ Sáu). Lời kêu cầu của gia đình được Bộ ngoại Anh công bố như sau: “Chúng tôi là gia đình của David Haines. Chúng tôi đã gửi nhiều tin tới các người nhưng chưa nhận được lời đáp. Chúng tôi xin những người đang giữ David hãy liên lạc với chúng tôi.”

Tổ chức ACTED mà Haines làm việc đã tham gia vào công tác nhân đạo từ năm 1999 với mục đích cứu trợ các nạn nhân của cuộc xung đột ở các vùng Ban-căng, châu Phi và Trung Đông.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm