| Hotline: 0983.970.780

Nhà thầu phụ cao tốc Nội Bài - Lào Cai quỵt tiền, dân 'bao vây' ban điều hành dự án

Thứ Hai 16/01/2017 , 08:43 (GMT+7)

 Bức xúc trước việc các nhà thầu phụ thi công gói thầu A8 tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai nợ hàng tỷ đồng, có dấu hiệu quỵt tiền, những ngày qua, bất chấp mưa gió, hàng chục người dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) kéo nhau lên Ban điều hành dự án đòi tiền.

Đua nhau… quỵt tiền

Theo một số người dân, tiền nhân công các nhà thầu phụ còn nợ lên đến hơn 1 tỷ đồng. Số nợ này chủ yếu là tiền thuê thi công các hạng mục, tiền tạm ứng vật liệu, vận chuyển... do nhà thầu phụ thỏa thuận trực tiếp với các tổ thợ. Có những món nợ kéo dài từ năm 2013 đến nay.

Không biết phải tìm ai, nên người đi đòi nợ chỉ biết tìm đến Ban điều hành gói thầu A8, đại diện của nhà thầu chính là Cty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex EC, có trụ sở Ban điều hành đặt tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.

Anh Trần Ngọc Hải, người thôn Bến Phà, xã Gia Phú cho biết, là người đứng ra nhận thầu, kêu gọi người dân đi làm cho nhà thầu phụ. Đến nay, khi đường cao tốc đã đi vào hoạt động, ba nhà thầu phụ là Cty CP Vật tư thiết bị xây dựng Thành Lộc, Cty TNHH Ngô Gia Tự, Cty TNHH Thành Đạt (đều có trụ sở tại Hà Nội) đã không thanh toán số tiền khối lượng còn lại.

08-25-25_1
Anh Trần Ngọc Hải – “nạn nhân” của các nhà thầu phụ
 

Giờ anh Hải bị mất khả năng chi, trong đó phần lớn là tiền công của anh em họ hàng, người cùng thôn. Nhiều người dân bức xúc, yêu cầu anh Hải giải thích, hoàn trả tiền. Bỗng dưng, anh Hải trở thành “con nợ”.

Ông Trần Văn Hinh, cùng xã Gia Phú thì cho biết, sau nhiều lần đòi nợ bất thành, người dân đã làm đơn gửi công an xã và công an huyện Bảo Thắng từ tháng 4/2015. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan chức năng huyện Bảo Thắng chưa có phản hồi.

“Nhà cửa của tôi bây giờ thì cắm vào ngân hàng rồi, không còn gì cả. Xe cộ trong nhà cũng bán hết, lấy tiền mua đá, cát làm đường cao tốc. Phía chủ thầu nói sẽ hỗ trợ chúng tôi 150 triệu đồng để tạm ứng tiền nhân công nhưng phải có tài sản thế thấp. Nhà cửa, xe cộ bán hết rồi, nói thế khác gì đánh đố”, ông Hinh ngậm ngùi.

Ngoài 3 nhà thầu phụ kể trên, người dân tiếp tục tố thêm một đơn vị là Cty TNHH Thương mại- Sản xuất - Dịch vụ Anh Quốc (trụ sở TP.HCM) “bùng” tiền nhân công của người dân.

Ông Nguyễn Anh Tú, tổ trưởng nhân công, người xã Gia Phú cho biết, năm 2013, ông đứng ra thỏa thuận với Cty Anh Quốc, nhận làm thuê cho người dân giá 160 nghìn đồng/ngày với nhiệm vụ đào hố, chôn cọc, kéo dây thép gai. Khi ông Tú yêu cầu hai bên làm hợp đồng, phía Cty Anh Quốc cho là không cần thiết.

08-25-25_2
Người dân xã Gia Phúc kéo lên trụ sở Ban điều hành gói thầu A8 làm việc

 

Tuy nhiên, theo ông Tú, hàng ngày, ai đi làm, ai nghỉ đều được ghi vào bảng chấm công. Xong mỗi giai đoạn đều có biên bản nghiệm thu số lượng. Dù vậy, khi công đoạn cuối cùng của gói thầu hoàn thành vào tháng 10/2015 đến nay, Cty này vẫn nợ người dân hơn 70 triệu.

Vào tháng 10/2014, cũng tại xã Gia Phú, xảy ra tình trạng nhiều người dân kéo nhau lên chặn đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Lý do Cty TNHH Thành Đạt nợ tiền nhân công 400 triệu đồng. Khi đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai phải đứng ra giải quyết, trấn an người dân. Nay sự việc lại lặp lại.

“Đến bây giờ, chúng tôi gọi điện thoại cho các lãnh đạo Cty nhưng không ai nghe máy. Giờ chúng tôi không biết kêu ai, chỉ mong họ trả tiền để người dân bớt khó khăn…”, ông Tú buồn rầu.
 

Chủ thầu hết trách nhiệm!?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, một số nhà thầu phụ có quay lại địa phương để trả nợ nhưng chỉ trả nhỏ giọt rồi mất hút.

Hiện đơn vị còn nợ nhiều nhất là Cty Thành Lộc, hơn 500 triệu đồng. Tiếp đến là các Cty Thành Đạt, Ngô Gia Tự, Anh Quốc…

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV đã có buổi trao đổi nhanh với ông Đinh Mạnh Hà, Trưởng Ban điều hành gói thầu A8. Theo ông Hà, các nhà thầu phụ được nhà thầu chính là Vinaconex thuê thi công gói thầu thông qua hợp đồng.

08-25-25_5
Ông Đinh Mạnh Hà: “Trách nhiệm trả nợ thuộc về các nhà thầu phụ”.

 

Sau khi gói thầu hoàn thành giai đoạn I, nhà thầu chính đã thanh toán toàn bộ tiền cho các nhà thầu phụ. Việc các nhà thầu phụ ký kết như thế nào với người dân, đơn vị này không biết. Trách nhiệm hoàn trả nợ cho các tổ thợ cùng nhân công thuộc về các nhà thầu phụ!

Ông Hà cũng cho biết thêm, không chỉ nợ tiền dân, một trong những nhà thầu phụ là Cty Thành Lộc còn nợ Vinaconex số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Hiện Vinaconex đã khởi kiện Cty Thành Lộc, có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội. Đến nay, TAND quận Cầu Giấy đã thụ lý vụ án này.

08-25-25_3
Bảng chấm công của 1 nhóm nhân công

 

08-25-25_4
Biên bản nghiệm thu số lượng do diện nhà thầu phụ là Cty Anh Quốc lập

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.