| Hotline: 0983.970.780

Nhà thơ Hồng Thanh Quang làm Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết

Thứ Hai 27/10/2014 , 18:31 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN - đã trao Quyết định bổ nhiệm nhà thơ Hồng Thanh Quang làm Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang tên thật là Đặng Hồng Quang, sinh ngày 7/9/1962 tại Hà Nội.

Các chức vụ mà ông Hồng Thanh Quang đã từng đảm nhiệm gồm: Trung úy -  Trợ lý kỹ thuật Tiểu đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 3; Trung úy – Phóng viên tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên, Quân đoàn 3; Phóng viên báo Quân đội nhân dân; Phóng viên chuyên đề An ninh thế giới; Phó Trưởng ban rồi Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Công an nhân dân.

Từ năm 2007, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập báo Công an nhân dân cho đến khi nhận quyết định về làm Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết.

Một số những tác phẩm của ông cũng đã được công chúng đón nhận nhiệt thành như tập thơ Nỗi buồn tốc ký; bài hát Khúc Mùa Thu (nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc) ; Tuyển tập báo chí Thời Luận; tác phẩm “V.Putin, sự lựa chọn của nước Nga”….

Nhà thơ Hồng Thanh Quang đã đạt một số giải thưởng như: Giải thưởng trong cuộc thi thơ do tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức năm 1998 – 2000; Bằng khen về các tác phẩm dịch thơ Nga Xô Viết do Trung tâm hợp tác quốc tế về khoa học và văn hoá trực thuộc chính phủ liên bang Nga trao năm 2001; Giải thưởng Nguyễn Cảnh Toàn năm 2008…

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất