| Hotline: 0983.970.780

Nhà Trắng lý giải việc ông Trump không bắt tay Thủ tướng Đức khi hội đàm

Thứ Hai 20/03/2017 , 07:22 (GMT+7)

Nhà Trắng bác ý kiến cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối hay làm ngơ đề nghị bắt tay của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc hội đàm đầu tiên hôm 17/3, mà đơn giản vì ông không nghe thấy lời đề nghị.

  Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đã không đáp lại đề nghị bắt tay của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc hội đàm đầu tiên hôm 17/3 tại Nhà Trắng. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đã không đáp lại đề nghị bắt tay của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc hội đàm đầu tiên hôm 17/3 tại Nhà Trắng. (Ảnh: Getty)


Trả lời phỏng vấn tuần san Der Spiegel của Đức hôm nay 19/3, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói: “Tôi nghĩ là Tổng thống đã không nghe thấy câu hỏi”.

Bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ và Đức đồng loạt đưa tin Tổng thống Trump dường như đã từ chối bắt tay Thủ tướng Đức Angela Merkel khi họ hội đàm lần đầu tiên tại Nhà Trắng hôm 17/3. Khi đó, các phóng viên có mặt tại phòng hội đàm đã hối thúc hai nhà lãnh đạo bắt tay. Thủ tướng Merkel được cho là đã nói với Tổng thống Trump rằng: “Ngài có muốn bắt tay không”, tuy nhiên, ông Trump chỉ quay sang chớp nhoáng trong khi vẫn ngồi yên, hai tay đan vào nhau.

Dù ông Trump cố ý phớt lờ hay chỉ đơn giản không nghe thấy lời đề nghị bắt tay, song truyền thông Đức đã coi đây là một bằng chứng cho thấy bầu không khí lạnh lùng của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Nhật báo Bild của Đức cho biết, trong suốt cuộc hội đàm, ông Trump thậm chí không một lần nào nhìn thẳng vào mắt bà Merkel.

Trong khi đó, suốt 30 phút họp báo, bà Merkel giữ vẻ mặt khá nghiêm nghị khi ông chủ Nhà Trắng nói rằng Đức nợ NATO một “khoản tiền lớn” và chỉ trích chính sách về nhập cư của bà Merkel là “một sai lầm nghiêm trọng”.

Phản bác lại quan điểm này, trong một bình luận trên Twitter hôm nay, Tổng thống Trump viết: “Không như những gì các bạn nghe được từ những tin tức giả mạo. Tôi đã có cuộc gặp tuyệt vời với Thủ tướng Đức Angela Merkel”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm