| Hotline: 0983.970.780

Nhà vệ sinh hàng trăm triệu đồng vừa dùng đã hỏng

Thứ Năm 24/08/2017 , 14:05 (GMT+7)

Công trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, được đưa vào sử dụng vào hè năm trước, với nguồn vốn 200 triệu đồng.

15-10-34_nh_ve_sinh_hong
Nhà vệ sinh hỏng

Ngày 23/8, ông Cao Văn Đượm, hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỗ Thừa Tự (xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) cho biết, đã báo cáo tình hình xuống cấp của hai dãy nhà vệ sinh của trường đến chủ đầu tư để sửa chữa, phục vụ cho các cháu trong năm học mới.

Công trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, được đưa vào sử dụng vào hè năm trước, với nguồn vốn 200 triệu đồng. Thế nhưng từ khi bàn giao đến nay đã sửa chữa lại nhiều lần do hư hỏng. Hiện tại bị lún nền, sụp la phong, nhà trường đã báo cáo cho chủ đầu tư nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Giám đốc Trung tâm Nước sạch vệ sinh Môi trường nông thôn (Sở NN-PTNT Cà Mau) cho biết sẽ cho kiểm tra, và khắc phục ngay.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất