| Hotline: 0983.970.780

Nhà vườn ĐBSCL kỳ vọng thị trường Tết

Thứ Sáu 09/12/2011 , 10:25 (GMT+7)

Ông Đặng Văn Nám, Chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Kế Thành, Kế Sách, Sóc Trăng cho biết: Thị trường bưởi Tết đang nhộn nhịp và nóng lên từng ngày. Nhiều thương lái các nơi đang đổ về vùng bưởi Kế Thành săn lùng mua trái còn treo trên cây để bán Tết.

Hiện tại, trái bưởi đủ cành lá, trái đẹp được các thương lái ngã giá 15.000 đồng/kg, nhà vườn đồng ý là thương lái đặt cọc ngay và neo đến sau ngày đưa Ông Táo về trời nhận hàng.

Năm nay, bưởi tăng giá là do ảnh hưởng của triều cường, sau khi nước rút nhiều vườn bưởi ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã đổ trái rất nhiều. Ông Lâm Minh Kha, ấp Mỹ Thanh, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách đang tiếc nuối 140 cây xoài Cát Chu năm nay xử lý ra hoa không như ý muốn vào đúng dịp Tết Nhâm Thìn. Ông Khoa cho biết: Hiện nay, thương lái đã đến tận vườn lùng mua xoài và bỏ cọc đến cận Tết hái với giá 12.000 – 14.000/kg. Giá này có lẽ sẽ tiếp tục tăng trong những ngày cận Tết. Năm nay, do ảnh hưởng của triều cường, nước lũ nên nhiều vườn xoài xử lý ra hoa không theo ý muốn và năng suất giảm khoảng 30%.

Đến vùng trồng quýt hồng, ông Bé Ba, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp cho biết: Thị trường quýt hồng đến thời điểm này chưa thấy biến động lớn. Thương lái thu mua ít hơn năm trước và giá đang đứng ở mức 16.000 đồng/kg. Giá này mới bằng cùng kỳ năm trước, nhưng khổ nỗi vốn đầu tư ban đầu tăng thêm khoảng 1/3. Ông Bé Ba tính: Năm trước 3.000 m2 quýt hồng đầu tư khoảng 50 triệu đồng thì năm nay đã tăng lên hơn 65 triệu đồng. Chi phí thì tăng, sản lượng thì giảm khoảng 20% do ảnh hưởng của nước lũ, mà giá tăng không bao nhiêu.

Ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ nhiệm HTX Hòa Lộc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết: Những trái xoài lớn bình quân không dưới nửa ký giá bán hiện nay từ 15.000 - 20.000 đồng/trái. Để được như vậy HTX đã nhờ các nhà khoa học giúp sức trồng xoài sạch. Từ cách làm bài bản này, xoài cát Hòa Lộc được các nhà nhập khẩu tín nhiệm. Mỗi năm, HTX xuất khẩu khoảng 100 tấn. Mặc dù đã đạt được những tín hiệu khả quan, nhưng để đẩy mạnh xuất khẩu trái cây trong những năm tiếp theo, Nhà nước cần hỗ trợ tích cực hơn cho DN và nhà vườn – ông Nhơn đề nghị.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm