| Hotline: 0983.970.780

Nhà vườn gian nan đối phó 'bưởi tặc'

Thứ Năm 12/01/2017 , 13:15 (GMT+7)

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhà vườn trồng bưởi vừa hồi hộp theo dõi diễn biến giá bưởi vừa phải vất vả đối phó với nạn trộm bưởi.

Hiện nay, sản lượng bưởi trong vườn phần lớn là bưởi tuyển có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt phục vụ nhu cầu chưng Tết nên có giá bán cao nhất trong năm. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm hoạt động mạnh nhất của “bưởi tặc”.

22-54-20_dung-cu-bo-dong-don-gin
Một dụng cụ báo động đơn giản của nhà vườn
 

Tại vùng trồng bưởi tập trung ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng), một số nhà vườn bưởi, đặc biệt là vườn trồng giống bưởi da xanh, có sản lượng lớn, mẫu mã đẹp đang phải căng sức để bảo vệ thành quả của mình.

Nhà vườn Hồ Văn Điện (Tổ hợp tác trồng cây ăn trái số I, xã Kế An) đã đầu tư hơn 50 triệu đồng làm hàng rào bảo vệ bằng lưới B40, dây kẽm gai; hàng đêm vẫn phải thắp đèn, có người canh giữ nhưng cũng không tránh khỏi sự dòm ngó và “ghé thăm” của “bưởi tặc”.

Trong khi đó, nhà vườn Hồ Văn Nan chưa đủ điều kiện làm hàng rào bảo vệ thì có sáng kiến lắp đặt hệ thống báo động đơn giản để phát hiện kịp thời sự xâm nhập của kẻ gian trộm bưởi, nhờ vậy việc bảo vệ vườn hiệu bưởi quả hơn. Có nhà vườn “hiện đại” hơn thì sử dụng hệ thống chuông điện để báo động, công tắc điện hoạt động làm chuông reo khi dây cước giăng dọc ngang trong vườn bị kéo căng.

Giám đốc HTX Đặng Văn Nám cho biết, tại HTX Bưởi Năm Roi – da xanh Kế Thành, các thành viên trong HTX đang phối hợp cùng lực lượng công an tại địa phương tuần tra, mật phục hàng đêm để bảo vệ sản lượng bưởi Tết của HTX.

Nhờ sự chủ động phòng chống trộm của nhà vườn và sự hỗ trợ của chính quyền nên tình trạng “bưởi tặc” hoành hành đã giảm nhiều so với trước đây.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm