| Hotline: 0983.970.780

Nhan Phúc Vinh vượt qua áp lực

Thứ Hai 14/07/2014 , 09:43 (GMT+7)

"Trong cuộc sống này, tôi luôn cố gắng vượt qua mọi áp lực, vì chúng ta không thể mãi trách than số phận không như thế này, thế kia." - Chàng diễn viên, người mẫu điển trai chia sẻ.

Xuất phát điểm của Nhan Phúc Vinh là một anh chàng người mẫu tỉnh lẻ ít tên tuổi. Quê gốc của Nhan Phúc Vinh ở một xã vùng ven TP. Cần Thơ.

Anh gia nhập giới showbiz trong vai trò là một người mẫu và ước mơ trở thành một diễn viên điện ảnh. Chỉ sau thời gian ngắn, anh nhanh chóng được mời tham gia khá nhiều show diễn thời trang lớn, và là một gương mặt diễn viên sáng giá của thể loại phim truyền hình.

Ở những bộ phim đầu tiên mà Nhan Phúc Vinh tham gia như “Sao đổi ngôi”, “Cạm bẫy thị thành”…, có khá nhiều nhận xét không mấy tích cực về những vai diễn của anh. Anh cho rằng, giải pháp tốt nhất chính là đối mặt và suy nghĩ xem những nhận định đó là đúng hay sai.

“Vấn đề gì cũng có hai mặt, trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo. Tôi tiếp thu và chọn lọc những góp ý nào phù hợp để sửa đổi, cái nào nên duy trì. Không phải ai sinh ra cũng là một người mẫu, một diễn viên... Mọi thứ đều phải trau dồi. Tôi là người cầu toàn và luôn biết làm cho bản thân mình tiến bộ lên, biết học hỏi để cải thiện cái chưa được ở bản thân và không ngại thử sức. Điều đó với tôi là quan trọng hơn cả”, Nhan Phúc Vinh nhấn mạnh.

Tự nhận mình là một người yêu nghệ thuật, Nhan Phúc Vinh đam mê diễn xuất, ca hát, nhiếp ảnh và gần đây anh còn mong muốn trở thành đạo diễn. Về ca hát, anh cho rằng, anh cũng dành thời gian để “nghiên cứu” và rèn luyện một ít về kỹ năng thanh nhạc, nhưng nó cũng chỉ mới đủ để anh tụ tập bạn bè hát cho vui, chứ còn để lấn sân và tạo ra những sản phẩm âm nhạc thì điều này anh hoàn toàn chưa nghĩ đến.

“Những năm qua, tôi dành gần như toàn bộ quỹ thời gian cho lĩnh vực điện ảnh. Tôi cũng có đam mê chụp ảnh nữa. Có thời gian rảnh là tôi lại đem máy ảnh chụp những gì mình thích”, anh chia sẻ.

Nhan Phúc Vinh cho rằng, nhiếp ảnh giúp anh nắm bắt được góc máy và khung hình sẽ giúp anh diễn tự tin và chủ động, ngoài ra, nhiếp ảnh giúp anh có cái nhìn tổng thể những khuôn hình, cái này có lợi cho anh khi đang muốn tìm hiểu về công việc của một đạo diễn. “Có lẽ đó là một công việc khó và thách thức với những người trẻ như tôi, nhưng tôi thích và có mong ước được trở thành đạo diễn”, Vinh chia sẻ.

Nhan Phúc Vinh còn có sở thích khá độc đáo, đó là sưu tập áo thi đấu của cầu thủ bóng đá từ năm lớp 5. Nhan Phúc Vinh kể rằng, ngày ở Cần Thơ, lúc đó nhà anh ở xã Thới Lai, nằm cách xa trung tâm TP. Cần Thơ hơn 30 km, nên việc tìm mua được những chiếc áo số là cực khó, đã vậy tìm áo của những cầu thủ mình yêu thích càng khó hơn.

Bố mẹ thấy anh mê như vậy nên mới bảo cố gắng học giỏi ba sẽ thưởng cho mấy cái áo số. Vậy là mỗi lần được điểm số cao, ba anh tranh thủ công việc, lùng sục khắp các cửa hàng bán đồ thể thao để mua áo làm quà cho Vinh. Những lúc rảnh rỗi, Nhan Phúc Vinh cũng rất thích đá bóng. “Tôi khoái đá ở vị trí tiền đạo nên mê Ro béo (tiền đạo Ronaldo của Brazil) lắm”, anh vui vẻ kể.

Chia sẻ về chuyện riêng tư, Nhan Phúc Vinh không muốn đưa chuyện tình yêu lên mặt báo. Anh luôn tâm niệm rằng, sau này mình sẽ trở thành người đàn ông của gia đình, quyết đoán và có thể che chở cho người thân.

“Đó chắc chắn là những yếu tố không thể thiếu của một người đàn ông thực thụ. Nhưng với tôi thì phải có thêm một điều quan trọng nữa. Đó là luôn nhìn trực diện mọi vấn đề và chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình làm, khi mắc sai lầm biết chủ động khắc phục sai lầm một cách nhanh nhất”, anh nói thêm.

“Trong cuộc sống này, tôi luôn cố gắng vượt qua mọi áp lực, vì chúng ta không thể mãi trách than số phận không như thế này, thế kia. Đến thời điểm bây giờ, tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình vì tôi đang tự do làm tất cả những gì mình muốn, và sống với công việc mình yêu thích”, Nhan Phúc Vinh tâm sự.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm