| Hotline: 0983.970.780

Nhập khẩu ngô tăng chóng mặt

Thứ Ba 01/07/2014 , 13:11 (GMT+7)

Năm ngoái, nước ta nhập khẩu khoảng 2,3 triệu tấn ngô, nửa đầu năm nay, lượng ngô nhập khẩu đã đạt con số tương tự, và có xu hướng tăng mạnh.

Theo Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, lượng ngô nhập khẩu về nước ta đã đạt 2,207 triệu tấn, trị giá 568,695 triệu USD. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ngô nhập khẩu đã tăng tới 162,8%, và giá trị tăng 101,9%. Và với tốc độ nhập khẩu như trên, chắc chắn trong 6 tháng đầu năm nay, lượng ngô nhập khẩu đã bằng cả năm ngoái.

Điều này cho thấy nhập khẩu ngô về nước ta đang tăng một cách chóng mặt. Ngô được nhập khẩu nhiều nhất là từ Brazil, với 1,291 triệu tấn, trị giá trên 326 triệu USD, tăng 18 lần về lượng và tăng 14 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là Ấn Độ với 510.404 tấn, trị giá 123,547 triệu USD.

Theo ông Hồ Mộng Hải, chuyên viên Cục Chăn nuôi, 100% ngô nhập khẩu là phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản. Như vậy, việc nhập khẩu ngô gia tăng một cách chóng mặt như trên có liên quan đến sự phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở trong nước?

Ông Hải cho biết, riêng về chăn nuôi, thì từ đầu năm đến nay, nuôi gà lấy thịt và nuôi gà lấy trứng đều đã ở mức bão hòa về cung – cầu. Bằng chứng là giá gà, giá trứng trong suốt nhiều tháng trời gần như chỉ đi ngang, thậm chí có những lúc giảm. Gần đây, giá gà có nhích lên được một chút nhưng rồi lại đã giảm xuống. Chỉ có nuôi heo là đang tăng đàn mạnh do giá heo hơi ở Nam bộ đang ở mức cao.

 Còn theo ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội TĂCN Việt Nam, ngoài việc chăn nuôi heo đang được đẩy mạnh, năm nay, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm cũng phát triển mạnh nhờ xuất khẩu tốt. Vì thế, nhu cầu sử dụng thức ăn trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sẽ gia tăng mạnh.

 Thành ra, lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam sẽ tăng nhiều so với năm ngoái. Ông Lịch cho rằng trong nửa cuối năm nay, các doanh nghiệp sẽ còn nhập khẩu nhiều ngô, với lượng nhập khẩu cả năm có thể đạt trên 3 triệu tấn.

Không chỉ ngô, mà các loại hạt khác được dùng nhiều trong sản xuất TĂCN là lúa mì và đậu nành cũng được nhập khẩu mạnh.

Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2014/15 mà Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa đưa ra trong tháng 6/2014, cũng cho thấy sản lượng ngô toàn cầu sẽ ở mức cao và thị trường ngô sẽ ở trong tình trạng cung vượt cầu: sản lượng 981,12 triệu tấn; nhu cầu xuất khẩu 115,52 triệu tấn; nhu cầu nhập khẩu 114,77 triệu tấn.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 5 tháng đầu năm nay, lượng đậu nành (dùng ép dầu ăn cho người và lấy bã làm TĂCN) nhập khẩu về nước ta là 738.598 tấn (tăng 36% so cùng kỳ năm ngoái), trị giá 433,394 triệu USD (tăng 32,1%); lúa mì (50% sử dụng làm TĂCN) đã nhập 839.992 tấn (tăng 36,4%), trị giá 269,152 triệu USD (tăng 19%). Những con số này cho thấy đúng là nhu cầu sử dụng thức ăn trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đang tăng nhanh ở nước ta.

Tuy nhiên, nếu so với mức gia tăng nhập khẩu của đậu nành và lúa mì, thì mức gia tăng nhập khẩu ngô cao hơn rất nhiều. Như vậy, cũng còn một lý do khác ngoài nhu cầu sử dụng TĂCN. Theo thông tin từ một số doanh nghiệp sản xuất TĂCN, ngoài yếu tố nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi, thủy sản tăng cao, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là giá ngô trên thị trường thế giới đầu năm nay khá rẻ.

Hiện tại, giá ngô nhập khẩu về đến Việt Nam chỉ khoảng 250 USD/tấn, tức là khoảng 5.200-5.300 đ/kg, trong khi đó giá ngô trong nước vẫn ở mức trên 6.000 đ/kg.

Giá ngô nhập khẩu rẻ là nhờ năm nay, trên toàn thế giới trúng mùa ngô, nhất là ở những nước sản xuất và xuất khẩu ngô lớn như Mỹ, Brazil... Sản lượng ngô toàn cầu được dự tính sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Dự báo mới đây của Hiệp hội Ngũ cốc Quốc tế (IGC) cho thấy sản lượng ngô toàn cầu vào cuối niên vụ 2014/2015 có thể đạt 962,8 triệu tấn, tăng 7,6 triệu tấn so với dự báo trước đó (955,2 triệu tấn). Trong đó, nước xuất khẩu ngô lớn thứ 2 trên thế giới là Brazil được dự báo sản lượng là 73 triệu tấn (dự báo trước đó là 71,5 triệu tấn), sản lượng ngô của Trung Quốc được dự báo vào khoảng 220 triệu tấn (dự báo trước là 215 triệu tấn), sản lượng ngô ở Mỹ dự báo khoảng 350 triệu tấn...

Trong khi đó, thương mại ngô toàn cầu được IGC dự báo sẽ giảm xuống 115 triệu tấn so với dự báo trước đây là 118 triệu tấn.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất