| Hotline: 0983.970.780

Nhập viện vì bị lợn rừng tấn công

Thứ Sáu 09/12/2011 , 10:02 (GMT+7)

Do không chạy kịp nên anh Sử và ông Bài đều bị thương ở chân tay và đứt gân tay do bị lợn rừng cắn.

Ngày 8/12, ông Trần Văn Sỹ- Chủ tịch UBND xã Trường Sơn (Quảng Ninh-Quảng Bình) cho biết hai người đàn ông bị lợn rừng tấn công đã được xuất viện về nhà.

Trước đó, anh Võ Văn Sử (42 tuổi, trú tại thôn Tân Sơn, xã Trường Sơn) và ông Hoàng Quang Bài (51 tuổi, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) cùng đi vào vùng rừng thượng nguồn sông Long Đại thì bị một con lợn rừng tấn công.

Do không chạy kịp nên cả hai đều bị thương ở chân tay và đứt gân tay do bị lợn rừng cắn. Ngay sau đó, hai người đã dìu nhau về nhà và được người thân đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba-Đồng Hới (Quảng Bình). Các bác sỹ đã nhanh chóng khâu vết thương và nối gân cho hai nạn nhân.

Anh Sử cho biết con lợn rừng này nặng khoảng 1 tạ, bị sập bẫy của thợ săn. Khi hai người tình cờ đến gần thì con lợn rừng bứt được dây bẫy và lao vào tấn công người.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất